Lực lượng chức năng đã nỗ lực khống chế và dập tắt 5 đám cháy rừng xảy ra liên tiếp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong hai ngày 27 và 28/1 (tức 28 và 29 Tết Ất Tỵ).
Do thời tiết gió mùa, cộng với nhiều cành cây khô gãy đổ do cơn bão số 3 nên đám cháy rừng ở thành phố Cẩm Phả lan rộng, dẫn đến các lực lượng gặp không ít khó khăn trong quá trình dập lửa.
Những cây keo 6-8 năm tuổi của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa đã cháy từ gốc đến ngọn, trong khi đó, khoảng 45ha diện tích mía bị cháy là mía lưu gốc, vừa được người dân thu hoạch.
Mô hình trồng nấm Linh chi đỏ dưới tán rừng keo lai bước đầu đem lại hiệu quả, phát huy được thế mạnh của Đắk Lắk và mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo đại diện Công ty Trường Thịnh, nguyên nhân xảy ra cháy gần 32ha cây trồng ở huyện Chư Pưh được dự đoán ban đầu là do lửa lan từ các rẫy của người dân đốt dọn rẫy ở khu vực lân cận.
Hiện chưa có thống kê cụ thể diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Theo ước tính, thiệt hại của vụ cháy lên tới trên 100 hécta rừng keo sản xuất và rừng thông 40 năm tuổi.
Gần 11h ngày 28/6, một ngọn lửa bùng phát ở khu đồi rừng keo sản xuất tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, rồi sau đó lan sang ra khu đồi thông hàng chục năm tuổi ngay sát Trạm Kiểm định đạn dược.
Hiện qua khảo sát có khoảng 50 cá thể chà vá chân xám đang sinh sống trong ít nhất 4 đàn tại khu vực núi Hòn Dồ, Hòn Ông, Dương Bông và Dương Bản Lầu ở thôn Đồng Cố, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành.
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Đức Nguyễn Văn Tiễn cho biết, đến 14 giờ ngày 11/7, các lực lượng chức năng địa phương đã dập tắt hoàn toàn điểm cháy rừng ở khu vực rừng trồng Khe Cái.
Chiều 10/7, ông Đỗ Văn Sỹ - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn (Bình Định) xác nhận đã xảy ra vụ cháy rừng quy mô lớn tại xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
Tại một bãi tập kết gỗ lậu, khu vực rừng keo ở thôn Sông Chò, xã Cư San, huyện M’Đrắk, tổ công tác phát hiện có 26 hộp gỗ được xẻ vuông vắn, đường kính từ 30 đến 50cm, chiều dài từ 3 đến 4m.
Trong khi đốt thục bì tại khu vực rừng của gia đình, vợ chồng ông Lê Văn Khâm, trú tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã bất cẩn để xảy ra cháy.
Chiều 26/5, một vụ cháy rừng lớn đã xảy ra tại các xã Hoài Hải và Hoài Mỹ thuộc huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, mà nguyên nhân xuất phát từ việc đốt vàng mã tại một đám ma.