Khánh Hòa: Hỏa hoạn đã thiêu rụi hàng chục hécta rừng keo và ruộng mía

Những cây keo 6-8 năm tuổi của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa đã cháy từ gốc đến ngọn, trong khi đó, khoảng 45ha diện tích mía bị cháy là mía lưu gốc, vừa được người dân thu hoạch.

Vườn keo bị thiêu rụi. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Vườn keo bị thiêu rụi. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Đến trưa 9/5, sau hai ngày xảy ra cháy rừng tại thôn 1 và thôn 5, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) làm thiệt hại hàng chục ha rừng keo và ruộng mía lưu gốc, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Sáng cùng ngày, phóng viên TTXVN đã tiếp cận hiện trường vụ cháy rừng, ruộng mía, ghi nhận công tác dập lửa của cơ quan chức năng cũng như thiệt hại của người dân trong vụ cháy.

Tại tiểu khu 59, khu vực Kênh Đông, xã Ninh Sơn, thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa, dù lửa đã được kiểm soát, nhưng lực lượng kiểm lâm, người dân địa phương vẫn túc trực tại hiện trường để kiểm tra, kịp thời dập lửa khi cần.

Tại hiện trường, những cây keo 6-8 năm tuổi của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa đã cháy từ gốc đến ngọn.

Theo những người có kinh nghiệm trồng keo, sau vụ cháy này, diện tích keo gần như thiệt hại không thể phục hồi.

Ông Trương Văn Nghiêm, người dân thôn 5, xã Ninh Sơn, cho biết đám cháy xuất hiện từ khu vực keo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa từ ngày 7/5.

Đến ngày 8/5, gió to kết hợp với nắng nóng kéo dài đã làm cháy lan sang diện tích mía của người dân và rừng bên cạnh.

Ông Mai Xuân Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ninh Sơn, cho biết đến 10 giờ ngày 9/5, với sự nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy, cùng việc huy động nhiều phương tiện chữa cháy, nhiều điểm cháy rừng, cháy ruộng mía đã được khống chế.

ttxvn_0905_chay rung khanh hoa (2).jpg
Hàng chục ha mía bị thiêu rụi. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân xã Ninh Sơn ước tính khoảng 45ha diện tích mía bị cháy (là mía lưu gốc, vừa được người dân thu hoạch) và 2 sào mía giống; diện tích rừng keo trồng 2-4 tuổi của người dân bị cháy khoảng 9ha. Vụ cháy còn làm 6ha cây ăn xoài từ 3-4 năm tuổi bị thiêu rụi.

Hiện tại, Ủy ban Nhân dân xã Ninh Sơn đã tổ chức lực lượng phối hợp các lực lượng chức năng giám sát các điểm cháy đã khống chế, sẵn sàng chữa cháy nếu có hiện tượng khởi phát cháy lại.

Theo ước tính của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa, diện tích rừng bị cháy của đơn vị khoảng 30ha. Các lực lượng chức năng đã hỗ trợ cứu lửa, di dời tài sản cho người dân ở 3 chòi canh rẫy tại các khu vực xảy ra cháy.

Có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác dập lửa, ông Đỗ Anh Thy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, cho biết đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng đánh giá thiệt hại về rừng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.