Phó Thủ tướng kiểm tra việc phòng, chống cháy rừng ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý năm 2024 ghi nhận sự khắc nghiệt của thời tiết nên công tác phòng, chống cháy rừng còn rất phức tạp, đòi hỏi cần có sự chủ động của các đơn vị chủ rừng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với lãnh đạo Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với lãnh đạo Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Sáng 5/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, cùng đoàn công tác đã thăm, kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Kon Tum.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương công tác phòng, chống cháy rừng của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray những năm qua. Chỉ có hơn 70 biên chế, cán bộ quản lý, bảo vệ rừng nhưng trong nhiều năm không để xảy ra cháy rừng.

Bên cạnh đó, Vườn đã ứng dụng khoa học, công nghệ, sử dụng flycam để kiểm soát, phát hiện sớm cháy rừng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý năm 2024 ghi nhận sự khắc nghiệt của thời tiết, biến đổi khí hậu rất gay gắt, không tiên lượng trước điều gì. Công tác phòng, chống cháy rừng còn rất phức tạp, đòi hỏi cần có sự chủ động của các đơn vị chủ rừng, để thực hiện công tác phòng, chống cháy rừng tốt hơn.

Chia sẻ với những khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt về chế độ tiền lương, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn quan tâm đến Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, cũng như 33 vườn Quốc gia khác.

Theo ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, đơn vị được giao tổng diện tích gần 60.700ha để quản lý, bảo vệ; trong đó, diện tích có rừng là gần 58.500ha, độ che phủ đạt 96,7%.

Vườn đã xây dựng phương án và triển khai các hoạt động theo phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã phê duyệt.

TTXVN_0505chongchayrung2.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà cho Trạm quản lý bảo vệ rừng Ya Krei thuộc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. (Ảnh: Dư Toán/ TTXVN)

Đơn vị xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao để thường xuyên tuần tra, kiểm tra, theo dõi, đảm bảo kịp thời phát hiện xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn; xây dựng các tình huống giả định nếu có cháy rừng xảy ra; phân công lực lượng trực phòng cháy, chữa cháy rừng khép kín các địa bàn đảm bảo 24/24 giờ hàng ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết; chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng cứu nếu có cháy xảy ra.

Từ năm 2020 đến nay, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray không xảy ra tình trạng vi phạm Lâm luật, không xảy ra cháy rừng. Vụ cháy rừng gần nhất xảy ra từ năm 2017.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác đã thăm Trạm quản lý bảo vệ rừng Ya Krei (Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tam An) thuộc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray; kiểm tra thực tế công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu vực Trạm quản lý bảo vệ rừng.

TTXVN_0505PhoThutuongTranLuuQuang.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi đời sống, sinh hoạt, việc thực hiện công tác của cán bộ bảo vệ rừng tại Trạm; động viên các cán bộ kiểm lâm cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để khích lệ tinh thần làm việc của các cán bộ quản lý, bảo vệ rừng, Phó Thủ tướng trao 100 triệu đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục kiểm lâm trao 100 triệu đồng tặng Trạm quản lý bảo vệ rừng Ya Krei đầu tư giếng khoan, máy bơm, pin năng lượng mặt trời, để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho nhân viên Trạm.

Dịp này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra (xã Ya Xier, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). Đây là nơi ghi danh hơn 200 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến đấu trên Điểm cao 995 - Chư Tan Kra vào ngày 26/3/1968, đa số đều là những người lính sinh ra tại Thủ đô Hà Nội.

Năm 2012, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nội và tỉnh Kon Tum đã xây dựng công trình văn hóa tâm linh Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Chư Tan Kra để tri ân những người con Thủ đô đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Năm 2013, Chư Tan Kra được tỉnh Kon Tum công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục