Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích rừng đủ tiêu chí tính tỷ lệ che phủ trên cả nước hiện có 13.927.309 ha; trong số này có 10.133.952 ha rừng tự nhiên; 3.793.357 ha rừng trồng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê, tiến hành các thủ tục xử lý, khắc phục hậu quả đối với rừng trồng bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.
Khoảng 10 giờ ngày 30/4, tại thôn Xuân Phú, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đã xảy ra cháy rừng; đến 16 giờ cùng ngày, các lực lượng đã khống chế được đám cháy.
Theo Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn, năm 2023, diện tích rừng cả nước đạt 14.860.309ha, trong đó rừng tự nhiên 10.129.751ha và rừng trồng 4.730.557ha; tỷ lệ che phủ toàn quốc đạt 42,02%.
Tính đến ngày 31/12/2022, diện tích rừng của cả nước bao gồm cả rừng trồng chưa khép tán là 14.790.075 ha, trong đó, rừng tự nhiên là 10.134.082 ha; tỷ lệ che phủ toàn quốc là 42,02%.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu tăng cường lực lượng trực chòi canh, tuần tra, kết hợp với sử dụng công nghệ để nắm bắt diễn biến rừng, đặc biệt yêu cầu người dân tạm dừng đốt thực bì.
Diện tích đất rừng phải chuyển đổi mục đích sử dụng sẽ tăng lên để triển khai thi công Dự án Cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sau khi các địa phương có báo cáo về giải phóng mặt bằng.
Tính đến hết ngày 31/12/2021, diện tích đất có rừng bao gồm cả rừng trồng chưa khép tán là 14.745.201 ha; trong đó, rừng tự nhiên là 10.171.757 ha; rừng trồng là 4.573.444 ha.
Ngày 16/1, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, được Tổ chức GFA của CHLB Đức, cấp chứng chỉ rừng FSC; đây là doanh nghiệp Nhà nước đầu tiên tại tỉnh Bình Định được cấp chứng chỉ này.
Từ khi đi vào hoạt động, lượng khói bụi và nhiệt lượng tỏa ra hàng ngày từ dây chuyền sản xuất gạch ốp lát đã làm chết cháy gần 1ha rừng trồng của ba hộ dân nằm ngay sát bên cạnh nhà máy sản xuất.
UBND huyện Tây Hòa đã phối hợp tạm ứng 1,6 tỷ đồng chi trả một phần kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng trước khi hoàn thiện các thủ tục đền bù dứt điểm cho người dân.
Hạt Kiểm lâm huyện Tân Biên, Tây Ninh nhận được đề nghị của Ban Quản lý Khu rừng Văn hóa-Lịch sử Chàng Riệc yêu cầu lập hồ sơ xử lý hành vi phá rừng xảy ra tại tiểu khu 15.
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Phú Yên từ tháng 1/2019 đến 27/8, tỉnh Phú Yên đã xảy ra 59 vụ cháy làm thiệt hại 825ha rừng, chủ yếu rừng trồng keo, bạch đàn.
Địa hình đồi núi hiểm trở, ý thức của người dân chưa cao, hệ thống đường băng ngăn lửa. trang thiết bị chữa cháy còn thiếu là những yếu tố khiến công tác phòng, chống cháy rừng ở Hà Tĩnh gặp khó khăn.
Hiện nay, Việt Nam có hơn 4.000 doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ ra thị trường thế giới, nhưng chỉ có 7% doanh nghiệp lớn, dễ tiếp cận đơn hàng lớn của các khách hàng Mỹ, Nhật Bản, châu Âu.
UBND xã Sơn Kim I đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn như tạo âm thanh lớn, chiếu đèn... để đẩy đuổi đàn voi nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho voi và người dân địa phương.