Cồn Methanol vào cơ thể, hấp thụ rất nhanh, chuyển hóa thành formaldehyde, sau đó lại chuyển hóa thành axit formic, gây ứ đọng lên não, làm cơ thể co giật hôn mê, thậm chí tử vong.
Chuyên gia cảnh báo rượu trắng pha cồn công nghiệp methanol là nguyên nhân hàng đầu gây ra ngộ độc (chiếm gần 50% số ca tử vong do rượu), tiếp đến là rượu ngâm các loại động vật, thực vật.
Qua phân tích của Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, trong huyết thanh và huyết tương của cả 4 nạn nhân đều có hàm lượng methanol vượt quá ngưỡng cho phép (lớn hơn 200µg/ml).
Theo lời kể của người nhà nạn nhân, cách đây 3 ngày, những người này trở về nhà trong tình trạng say rượu, sau đó, họ trở bệnh và tử vong trong quá trình điều trị.
Cảnh sát tỉnh đã bắt giữ 9 nghi phạm liên quan vụ ngộ độc rượu giả tại tỉnh Alborz khiến Ít nhất 17 người thiệt mạng, khoảng 191 người có triệu chứng ngộ độc đã được đưa tới cấp cứu tại các bệnh viện.
Ngộ độc cấp tính thường phải nhập viện do uống quá nhiều rượu hoặc uống phải rượu giả được pha chế từ cồn công nghiệp chứa độc tố Methanol gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần mức cho phép.
Thời gian qua, hoạt động sản xuất và mua bán rượu lậu, thường được pha chế bằng methanol, gia tăng tại Thổ Nhĩ Kỳ vì các loại đồ uống có cồn ở quốc gia này thường chịu thuế rất cao.
Theo số liệu của Hiệp hội quốc tế rượu và đồ uống có cồn Ấn Độ, mỗi năm có khoảng 5 tỷ lít rượu được tiêu thụ ở nước này, 40% trong số đó là rượu lậu và rượu giả.
Theo một quan chức cơ quan tư pháp tỉnh Hathras, các nạn nhân được cho là đã uống phải rượu giả tại một lễ hội địa phương và cảnh sát đã bắt giữ một người liên quan đến vụ việc.
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Kon Tum vừa phát hiện và thu giữ hàng trăm chai rượu giả nhãn hiệu rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum K5, tất cả số hàng này đều không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.
Lực lượng chức năng Hà Nội liên tục phát hiện nhiều vụ vận chuyển, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, tẩy xóa hạn sử dụng, giả mạo xuất xứ... trên thị trường trong bối cảnh cận kề Tết Nguyên đán.
Các đối tượng thường xé lẻ hàng với số lượng chỉ từ 200-500 bao, sau đó thuê các nhân viên giao hàng chở đi giao cho khách, nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Đã có ít nhất 6 người tử vong và nhiều người đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong vụ ngộ độc rượu xảy ra tại khu vực Ramnagar thuộc huyện Barabanki của bang Uttar Pradesh.
Các vụ tử vong do ngộ độc rượu giả, rượu lậu rẻ tiền thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ, chủ yếu do nhiều người dân không có tiền để mua các loại rượu có thương hiệu rõ ràng nhưng giá thành cao.
Gần 100 người ở Ấn Độ đã uống loại rượu không rõ nguồn gốc trong ngày 21/2 và nhiều trường hợp bị ngộ độc phải nhập viện, trong đó ít nhất 17 người tử vong.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé (Điện Biên), trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn uống ở một quán ăn, một bệnh nhân phải điều trị còn 12 người đã được xuất viện.
Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ 540 lít rượu không rõ nguồn gốc tại thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng.