Lực lượng Không quân Ấn Độ có thể sẽ hoàn thành việc triển khai tổ hợp tên lửa đầu tiên của Hệ thống tên lửa S-400 Triumf tại một căn cứ không quân ở bang Punjab vào tháng Hai tới.
AML cho phép tự động phóng các PrSM chống hạm, trong khi HIMARS sử dụng PrSM tầm bắn mở rộng, được thiết kế để tiêu diệt hệ thống phòng không "nằm trên một hòn đảo bị kẻ thù chiếm đóng."
AGM-88G AARGM-ER được trang bị đầu đạn có hệ thống dẫn đường quán tính và toàn cầu (từ vệ tinh), cũng như cảm biến hồng ngoại, nhỏ gọn hơn, tầm bắn và tốc độ cao hơn tên lửa AGM-88E (HARM).
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph được thiết kế để tiêu diệt tất cả các phương tiện hiện đại và tiềm năng trong cuộc tấn công tầm xa hàng trăm km ở mọi độ cao.
Hệ thống tên lửa cao xạ mới S-400 “Triumph” từ thao trường Kapustin Yar thuộc tỉnh Astrakhan sau khi thử nghiệm thành công bắn chiến đấu ban đầu đã đến điểm đóng quân thường trực tại tỉnh Kaliningrad.
Theo Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nước này sẽ bắt đầu tiếp nhận các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga từ tháng 10/2020 và sẽ hoàn tất kế hoạch này vào tháng 4/2023.
Một đơn vị phòng không và phòng thủ tên lửa của Lực lượng Không gian vũ trụ Nga đã tiến hành thêm một vụ thử thành công nữa với tên lửa đánh chặn thế hệ mới tại khu thử tên lửa đạn đạo Sary Shagan.
Bộ Quốc phòng Nga đã nhận bàn giao trước kế hoạch một loạt hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất của Nga S-400 Triumph, đủ phiên chế cho cấp trung đoàn.
Nguồn tin ngoại giao cho biết, tuần trước, một giấy chứng nhận đã được ký cho lô S-400 đầu tiên này, vốn được chuyển từ Nga bằng đường biển tháng 5/2018.
Giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang của Nga cho biết cơ quan này đã nhận được gần 10 đơn đặt hàng hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược S-400 "Triumph."
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống tên lửa phòng không mới S-400 "Triumph" sẽ bắt đầu được đưa vào trực chiến từ ngày 11/1, với nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Moskva và khu vực trung tâm công nghiệp.
Theo TASS, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hosein Dehqan tuyên bố mục tiêu chính của nước này là tăng cường năng lực quốc phòng, điều sẽ góp phần thúc đẩy sự ổn định trong khu vực.
Nga phô diễn hệ thống tên lửa đất đối không tối tân như S-400 Triumph và Pantsir-S1, động thái nêu bật sức mạnh của quân đội nước này trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang với Phương Tây.
Lực lượng phòng không và không quân Quân khu Nam của Nga diễn tập bắn từ các tổ hợp tên lửa nhằm vào khoảng 90 mục tiêu, 20 tên lửa mục tiêu và các mục tiêu đạn đạo khác.
Tư lệnh Lực lượng phòng thủ tên lửa-không gia vũ trụ của Nga cho biết Nga sẽ triển khai các hệ thống phòng không S-500 tối tân để bảo vệ thủ đô Moskva.