Nga bổ sung hệ thống tên lửa phòng không S-400 'Triumph'

Hệ thống tên lửa cao xạ mới S-400 “Triumph” từ thao trường Kapustin Yar thuộc tỉnh Astrakhan sau khi thử nghiệm thành công bắn chiến đấu ban đầu đã đến điểm đóng quân thường trực tại tỉnh Kaliningrad.
Nga bổ sung hệ thống tên lửa phòng không S-400 'Triumph' ảnh 1Tên lửa S-400 Triumph. (Nguồn: indianexpress.com)

Bộ phận báo chí Hạm đội Baltic ngày 4/3 cho biết một tổ hợp trung đoàn S-400 “Triumph” đã được bổ sung cho hạm đội này trong khuôn khổ đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, hệ thống tên lửa cao xạ mới S-400 “Triumph” từ thao trường Kapustin Yar thuộc tỉnh Astrakhan sau khi thử nghiệm thành công bắn chiến đấu ban đầu đã đến điểm đóng quân thường trực tại tỉnh Kaliningrad.

[Ấn Độ sẽ tiếp nhận tên lửa S-400 Triumph của Nga từ năm 2020]

Tổ hợp S-400 này vào cuối tuần sau sẽ được đưa vào trực chiến để bảo vệ không phận khu vực cực Tây của Nga.

S-400 “Triumph” là tổ hợp phòng không thế hệ mới, dùng để chống lại tất cả các phương tiện hiện đại và triển vọng tấn công từ không trung -vũ trụ như máy bay do thám, máy bay tàng hình, máy bay tiêm kích, máy bay ném bom chiến lược, tên lửa có cánh và đạn đạo, các thiết bị bay không người lái và các mục tiêu siêu thanh.

Mỗi tổ hợp bảo đảm bắn cùng lúc 36 mục tiêu ở khoảng cách gần 400km.

S-400 “Triumph” là hệ thống duy nhất sử dụng có lựa chọn hơn 4 loại tên lửa có khối lượng cất cánh và tầm phóng khác nhau, tạo ra tuyến phòng thủ.

Trong thời gian gần đây, Nga đã tăng cường trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại cho Hạm đội Baltic với lý do tình hình khu vực diễn biến khó lường, đặc biệt là khi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO ) trong thời gian qua có những động thái tăng cường hiện diện quân sự ngay sát biên giới Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.