Ấn Độ sẽ tiếp nhận tên lửa S-400 Triumph của Nga từ năm 2020

Theo Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nước này sẽ bắt đầu tiếp nhận các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga từ tháng 10/2020 và sẽ hoàn tất kế hoạch này vào tháng 4/2023.
Ấn Độ sẽ tiếp nhận tên lửa S-400 Triumph của Nga từ năm 2020 ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không S-400. (Nguồn: Army-technology)

Hãng thông tấn PTI ngày 2/1 đưa tin Ấn Độ sẽ bắt đầu tiếp nhận các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga từ tháng 10/2020 và sẽ hoàn tất kế hoạch này vào tháng 4/2023.

Thông tin trên được Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Ấn Độ Subhash Bhamre đưa ra trong buổi trả lời chất vấn tại Hạ viện nước này.

[Nga vươn lên vị trí thứ hai thế giới về xuất khẩu vũ khí]

Ông Bhamre cho biết các hệ thống phòng không S-400 có tầm hoạt động có thể bao phủ nhiều khu vực dễ bị tổn thương.

Hồi tháng 10/2018, Ấn Độ đã ký thỏa thuận với Nga để mua sắm các hệ thống tên lửa S-400 trị giá khoảng 5,3 tỷ USD, trong bối cảnh Mỹ đưa ra cảnh báo về việc trừng phạt những quốc gia giao dịch với các cơ sở quốc phòng hoặc tình báo Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục