Giám đốc FSMTC cho hay Nga đang xem xét Ấn Độ, Trung Quốc và tất cả quốc gia có quan hệ đối tác cũ - "có thể dự đoán như những chủ nhân tương lai của hệ thống tối tân này."
S-500 được miêu tả là một hệ thống phòng thủ không gian vũ trụ, có thể ngăn chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa hành trình siêu thanh và máy bay.
Nga đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm phóng tên lửa phòng không có dẫn đường nhắm vào mục tiêu trên không và tất cả đều cho kết quả khả quan - theo người đứng đầu bộ phận tên lửa phòng không Nga.
Israel hợp tác với các đối tác Mỹ trong việc phát triển Arrow-4 sẽ mang lại "bước nhảy vọt" về công nghệ, đảm bảo nước này có sự chuẩn bị tốt cho những cuộc chiến trong tương lai.
Quân đội Nga sẽ tiếp nhận máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50 (PAK FA) vào năm 2019 và các hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ mới S-500 vào năm 2020.