Vụ phóng tên lửa đẩy Soyuz-2.1b mang theo vệ tinh quân sự diễn ra vào lúc 20 giờ 59 (giờ Moskva) từ Sân bay vũ trụ thử nghiệm quốc gia của Bộ Quốc phòng Nga ở tỉnh Arkhangelsk.
Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nga đã chúc mừng quân đội Nga về sự thành công của vụ phóng, đồng thời nhấn mạnh loại vũ khí này sẽ tăng cường năng lực của các lực lượng vũ trang.
Ngày 14/12, Nga đã lần thứ 2 thực hiện vụ phóng tên lửa đẩy hạng nặng Angara mới - phiên bản đầu tiên được phát triển sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết - gần 6 năm sau lần phóng đầu tiên.
Tên lửa đẩy tầm trung Soyuz-2.1b đã được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk thuộc khu vực Arkhangelsk, đưa vệ tinh định vị Glonass-M của Nga vào quỹ đạo được chỉ định.
Tên lửa đẩy mang vệ tinh quân sự đã được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk thuộc khu vực Arkhangelsk, miền Bắc nước Nga vào lúc 20 giờ 52 phút (tức 0 giờ 52 phút giờ Việt Nam ngày 26/11).
Nga sẽ phóng vệ tinh Glonass-M vào ngày 10/12/2019 và trong năm tiếp theo sẽ phóng hai vệ tinh Glonass-M, hai vệ tinh Glonass-K và một vệ tinh Glonass-K2, đây là các vệ tinh thế hệ mới nhất hiện nay.
Người phát ngôn tập đoàn sản xuất tên lửa phòng không Almaz-Antei xác nhận doanh nghiệp này đã tiến hành vụ thử tên lửa không thành công ở sân bay vũ trụ Plesetsk.