Nga phóng thử tên lửa đẩy đầu tiên kể từ sau kỷ nguyên Xô Viết

Theo Reuters, ngày 9/7, Nga đã phóng tên lửa đẩy Angara-1.2PP từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở miền Bắc nước này.
Nga phóng thử tên lửa đẩy đầu tiên kể từ sau kỷ nguyên Xô Viết ảnh 1Tên lửa đẩy Angara-1.2PP ở bệ phóng. (Nguồn: RIA Novosti)

Theo Reuters, ngày 9/7, Nga đã phóng tên lửa đẩy Angara-1.2PP từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở miền Bắc nước này - động thái nhằm phá vỡ sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài cũng như sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Đây là thiết kế tên lửa mới nhất của Nga kể từ sau kỷ nguyên Xô Viết.

Lần trình làng tên lửa Angara-1.2PP khá thầm lặng này rõ ràng trái ngược với lần phát sóng trực tiếp về đợt phóng thử đầu tiên thất bại từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin theo dõi qua đường truyền video từ Điện Kremlin.

Các hãng thông tấn Nga dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này xác nhận: "Lần phóng thử đầu tiên đối với tên lửa đẩy Angara-1.2PP hạng nhẹ được Lực lượng phòng không và vũ trụ tiến hành."

Tên lửa Angara-1.2PP được phóng lúc 16 giờ (12 giờ 00 giờ GMT) trên một hành trình dưới quỹ đạo Trái Đất kéo dài khoảng 20 phút xuyên qua đường bờ biển Bắc Cực của Nga.

Tên lửa này lần đầu được hoàn toàn thiết kế và chế tạo ở bên trong biên giới Nga thời hậu Xô Viết theo lệnh của Tổng thống lúc đó là Boris Yeltsin từ những năm 1990 nhằm phá vỡ sự phụ thuộc vào các quốc gia cộng hòa từng thuộc Liên Xô cũ và bệ phóng mà Nga phải thuê của Kazakhstan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Nguồn: Reuters)

Trao giải Nobel năm 2025 tại Thụy Điển

Ngày 10/12, lễ trao Giải Nobel năm 2025 trong các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Sinh lý học hoặc Y học, Văn học đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.