Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tăng mạnh

Sản lượng công nghiệp trong quý II/2009 tăng mạnh nhất trong 56 năm qua, củng cố niềm hy vọng nền kinh tế Nhật sẽ sớm phục hồi.
Chính phủ Nhật Bản cho biết sản lượng công nghiệp của nước này trong quý II/2009 đã tăng 8,3% so với quý I - mức tăng mạnh nhất trong 56 năm qua, làm dấy lên hy vọng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ sớm phục hồi.
 
Chuyên gia kinh tế thuộc ngân hàng đầu tư UBS, ông Takuji Aida cho rằng với chỉ số trên, kinh tế Nhật Bản hoàn toàn có thể đạt tốc độ "tăng trưởng dương chắc chắn" trong quý II/2009. Theo ông, sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tăng là do nhu cầu từ Trung Quốc tăng.
 
Tháng 6 vừa qua, thặng dư thương mại của Nhật Bản đã lần đầu tiên tăng trong vòng 20 tháng qua nhờ xuất khẩu tăng nhẹ, trong khi sản lượng công nghiệp tăng 2,4% so với tháng trước đó.

Tuy nhiên, chỉ số này vẫn giảm 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến, đà tăng này sẽ được duy trì với mức tăng 1,6% trong tháng 7 và 3,3% trong tháng 8.
 
Mặc dù kinh tế Nhật Bản đã có dấu hiệu phục hồi, song số liệu điều tra mới nhất của Hiệp hội Phát triển kinh tế - một tổ chức thuộc Chính phủ Nhật Bản lại cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản sẽ lên tới 5,56% vào cuối năm nay và tăng lên 5,66% vào giữa năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục