Giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt phiên ở mức 72,19 USD/thùng, tăng 5 xu Mỹ, tương đương 0,07%; trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ ở mức 68,59 USD/thùng, tăng 22 xu Mỹ, tương đương 0,32%.
Hàng loạt mỏ dầu ở Libya bị phong tỏa khi chính quyền ở miền Đông yêu cầu Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya đóng tại thủ đô Tripoli rút lại quyết định thay thế Thống đốc Ngân hàng trung ương Libya.
Theo IEA, lượng tiêu thụ nhiên liệu trên thế giới năm nay sẽ tăng 1,1 triệu thùng/ngày, thấp hơn khoảng 140.000 thùng so với con số được đưa ra trong báo cáo tháng trước.
Tại cuộc họp, OPEC+ đã xem xét các dữ liệu sản lượng dầu thô trong tháng 1 và tháng 2/2024, tình hình thị trường cũng như việc thực hiện cắt giảm sản lượng của các thành viên.
OPEC đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay lên 2,8%, từ mức dự báo tăng 2,7% được đưa ra trước đó, nhờ hoạt động kinh tế tăng mạnh mẽ trong nửa cuối năm nay.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong tháng 12/2023, sản lượng dầu thô của Mỹ đạt mức cao kỷ lục mới hơn 13,3 triệu thùng/ngày trên cơ sở hàng tháng.
Theo dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khi Mỹ tăng cường sản xuất dầu đá phiến, tổng thị phần dầu thô của OPEC trên toàn cầu đã giảm xuống 51%, mức thấp nhất trong gần một thập kỷ.
Theo tuyên bố, Saudi Arabia sẽ tiếp tục duy trì mức giảm 1 triệu thùng/ngày trong 2 tháng cuối năm 2023, theo đó sản lượng của nước này trong tháng 11 và 12 sẽ ở mức khoảng 9 triệu thùng/ngày.
Công ty dầu mỏ nhà nước Pemex của Mexico cho biết đám cháy xuất phát từ giàn Nohoch-A sau đó lan rộng ra một giàn khí nén, làm 2 nhân viên đã thiệt mạng và một người mất tích.
OPEC gồm 13 thành viên dự kiến sẽ tham vấn với 10 quốc gia sản xuất dầu mỏ khác, bao gồm cả Nga (OPEC+) để xem xét chính sách về sản lượng dầu trong tương lai của tổ chức này.
Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết trong trường hợp các nước áp giá trần với dầu mỏ Nga, Moskva có thể hạn chế sản xuất dầu mỏ và sẽ tập trung điều hướng xuất khẩu dầu sang các nước khác.
Tại phiên họp cấp bộ trưởng gần nhất , OPEC+ gồm 13 quốc gia do Saudi Arabia đứng đầu và 10 nước ngoài khối với Nga dẫn đầu đã đồng ý giảm sản lượng hai triệu thùng mỗi ngày từ tháng 11/2022.
Saudi Arabia và UAE bác bỏ thông tin OPEC+ đang thảo luận việc tăng sản lượng dầu mỏ, đồng khẳng định rằng thỏa thuận hiện tại của nhóm này về cắt giảm sản lượng sẽ được duy trì cho đến hết năm 2023.
Tổng Thư ký Al-Ghais cho biết OPEC nhận thấy nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng lên so với giai đoạn đại dịch COVID-19 vào năm 2020 và 2021, song xu hướng này đang giảm tốc nhẹ.
Tập đoàn dầu mỏ quốc gia (NOC) của Libya cho biết mức sản lượng hiện nay đã tăng từ 560.000 thùng/ngày lên 860.000 thùng/ngày và dự kiến tăng lên mức 1,2 triệu thùng/ngày trong vòng 2 tuần.
Theo kế hoạch, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) sẽ nhóm họp trực tuyến trong ngày 30/6 để thảo luận về kế hoạch khai thác dầu thô cung cấp cho thị trường toàn cầu.
Một số nguồn tin của OPEC + cho biết tổ chức này tăng mục tiêu sản lượng tháng Sáu lên mức 432.000 thùng/ngày, phù hợp với kế hoạch hiện tại nhằm từng bước nới lỏng các hạn chế sản lượng do COVID-19.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định định dạng OPEC+ sẽ vẫn cần thiết đối với những nước tham gia mới xuất hiện trên thị trường cung ứng dầu mỏ toàn cầu.
Theo Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail al-Mazrouei, quốc gia này vẫn đang theo đuổi các thỏa thuận và cơ chế điều chỉnh sản lượng dầu mỏ hằng tháng của OPEC+.
OPEC+ đã nhất trí mỗi tháng, kể từ tháng 8/2021, sản lượng mục tiêu sẽ tăng thêm 400.000 thùng/ngày, tuy nhiên, các nước đã không đạt mục tiêu này do nhiều nước gặp khó trong việc khôi phục sản xuất.