Dù đối mặt với thách thức lớn về thuế quan của Hoa Kỳ, gỗ và sản phẩm gỗ vẫn là một trong 5 nhóm hàng có thặng dư thương mại lớn nhất của ngành nông nghiệp với mức thặng dư đạt 6,69 tỷ USD.
Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản ước đạt 18,3 tỷ USD, tăng 16,8%; chăn nuôi ước đạt 264 triệu USD, tăng 10,1%; thủy sản ước đạt 5 tỷ USD, tăng 14,5%; lâm sản đạt 8,7 tỷ USD, tăng 8,8%.
Theo các chuyên gia, doanh nghiệp chế biến gỗ cần phải tăng cường quản trị chuỗi cung ứng, gắn với các tiêu chuẩn xanh, bền vững quốc tế để giảm rủi ro thương mại, nâng cao sức cạnh tranh của gỗ Việt.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ Việt Nam 11 tháng năm 2024 ước đạt hơn 14,6 tỷ USD, dần tiến gần mục tiêu được điều chỉnh từ hồi giữa năm 2024 là 15,2 tỷ USD.
Quy hoạch với mục tiêu đảm bảo duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc ổn định từ 42-43%, chú trọng nâng cao chất lượng rừng; giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt 25 tỷ USD vào năm 2030.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của Lào Cai trong 6 tháng năm 2024 đạt 1,05 tỷ USD, tăng 134%; thu ngân sách nhà nước qua cửa khẩu đạt 381,4 tỷ đồng, tăng 66,5% so với năm 2023.
Cục trưởng Cục Lâm nghiệp đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của phía Nhật Bản dành cho Việt Nam về lĩnh vực lâm nghiệp trong những năm qua; trong đó hỗ trợ xây dựng Luật Lâm nghiệp năm 2017.
Gần 30 doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm trang trí nội thất và thủ công mỹ nghệ Việt Nam đã mang đến cho khách tham quan những đồ vật trang trí nội thất truyền thống độc đáo.
Phó Chủ tịch Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương cho biết cùng với việc tìm các dòng sản phẩm phục vụ cho thị trường ngách, các doanh nghiệp cũng dần chủ động hơn trong việc tìm kiếm đơn hàng mới.
Với giá trị trên 6,4 tỷ USD, xuất khẩu lâm sản đạt 36% so với kế hoạch đặt ra; trong đó gỗ và sản phẩm gỗ 5,96 tỷ USD, giảm 29 %; lâm sản ngoài gỗ 455,7 triệu USD, giảm 26,2%.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, ước tính trong tháng 3/2023, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,2 tỷ USD, tăng 36,3% so với tháng 2/2023 nhưng giảm 22,8% so với tháng 3/2022.
Gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tại triển lãm, giới thiệu các sản phẩm đồ gỗ nội thất và ngoại thất, đồ thủ công mỹ nghệ, thu hút nhiều nhà bán buôn và bán lẻ Anh cũng như khách tham quan.
Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào quá trình đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình, vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.
Trong số các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Australia, thủy sản tăng 49%, đạt 247,6 triệu USD, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 23,99% lên 135,4 triệu USD; bánh kẹo tăng 50% lên hơn 50 triệu USD;
Hằng năm, tỉnh British Columbia của Canada xuất khẩu khoảng 20 triệu CAD gỗ sang Việt Nam; từ năm 2017-2021, lượng gỗ mềm của tỉnh này xuất khẩu sang Việt Nam tăng 59%.
Nếu giữ được bình quân kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,5 tỷ USD/tháng, kế hoạch đặt ra của ngành gỗ là khoảng 16,5 tỷ USD trong năm 2022 là hoàn toàn khả thi.
Mục tiêu cụ thể của Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030 là giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 20 tỷ USD vào năm 2025.
Trong hai tháng đầu năm nay, Hoa Kỳ đã vượt qua Trung Quốc và trở thành thị trường nhập khẩu nông sản Việt Nam lớn nhất, với giá trị kim ngạch trên 2,3 tỷ USD, cao hơn Trung Quốc 1 tỷ USD.