Theo Tổ chức bảo vệ động vật World Animal Protection, với bộ lông tuyệt đẹp và khả năng bắt chước tiếng người, loài vẹt xám châu Phi đang trở thành vật sở hữu quý giá trong nhiều hộ gia đình.
Đoạn video từ chiếc camera giấu kín cho thấy 1 tê giác con đang đi cạnh 1 con tê giác khác có kích thước to gấp khoảng 3 lần trên vùng đất bùn lầy ở Công viên quốc gia Ujung Kulon, phía Tây đảo Java.
Ban lãnh đạo Công viên quốc gia của Singapore cho biết 20 sừng tê, nặng tổng cộng 34kg, đã được chó nghiệp vụ phát hiện ngày 4/10 trong 2 chiếc túi xách của một hành khách tại sân bay Changi.
Số tê giác bị những kẻ săn trộm giết hại để lấy sừng tại Nam Phi trong năm 2019 giảm 23% so với năm 2018, đánh dấu 5 năm giảm liên tiếp về số lượng sừng bị săn trộm của loài động vật quý hiếm này.
Du khách Maria Pich-Aguilera (50 tuổi) đang phải đối mặt với mức án tù 12 tháng hoặc bị phạt một triệu shilling (8.700 euro) vì tội sở hữu ngà voi bất hợp pháp tại Kenya.
Cảnh sát Nam Phi đã phát hiện và thu giữ 167 sừng tê giác mà nếu được vận chuyển trót lọt, số hàng cấm này sẽ được đưa tới tiêu thụ tại các nước Đông Nam Á với giá không hề nhỏ.
Từ tháng Một đến nay, tổng cộng 529 cá thể tê giác đã giết hại bởi những đối tượng săn bắn trộm, giảm so với 542 con bị giết trong cùng thời kỳ năm ngoái.
Một năm sau khi bị những tên thợ săn bỏ lại ở khu bảo tồn bên ngoài thành phố Port Elizabeth tại Nam Phi, chú tê giác Hope đã dần bình phục sau khi trải qua khoảng 15 ca phẫu thuật.
Hôm qua, tòa án tại Tanzania đã tuyên án hai công dân người Trung Quốc mức án 30 năm tù giam, sau khi phát hiện hai người này đang sở hữu 707 khúc ngà voi.
Nam Phi cấp máy bay hạng nhẹ cho kiểm lâm tai Mozambique, Zimbabwe, Công viên quốc gia Kruger và xúc tiến triển khai mặt trận liên minh với các nước láng giềng nhằm chống săn bắt trộm tê giác.
Một nhóm phóng viên của tờ Daily Mail đã có dịp tới thăm công viên quốc gia Virunga tại Cộng hòa Dân chủ Congo để khám phá cuộc sống sinh hoạt của loài khỉ đột.
Mozambique đã tiêu hủy hơn 2,6 tấn ngà voi và sừng tê giác thu giữ trong các chiến dịch chống nạn săn bắn trộm động vật hoang dã quý hiếm thời gian qua.
Bất chấp các chiến dịch chống săn trộm, số tê giác bị giết hại tiếp tục tăng lên mức kỷ lục mỗi năm, cụ thể 1.215 con vào năm 2014, so với 1.004 con vào năm 2013.
Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới cảnh báo, các khu rừng ở Myanmar là một trong những thành trì cuối cùng của những chú voi châu Á - vốn đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và bị đe dọa.