Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ cho ngành công nghiệp chip 3.900 tỷ yen (hơn 25,5 tỷ USD) trong 3 năm qua, và dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư thêm hơn 13 tỷ USD nữa vào lĩnh vực chip và AI.
Dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học công nghệ hạt nhân đang được triển khai tại Đồng Nai sẽ đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và công nghệ bức xạ vào đời sống, tạo bứt phá phát triển KT-XH.
Các công ty sản xuất chip đã cam kết đầu tư khoảng 400 tỷ USD vào các nhà máy trên đất Mỹ - được thúc đẩy bởi các ưu đãi từ Đạo luật CHIPS và Khoa học năm 2022.
Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), từ đầu năm đến nay, Bắc Ninh đã thu hút thêm 279 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới, tăng 97 dự án, tức tăng 53,3% so với cùng kỳ.
TSMC Arizona cam kết xây dựng thêm một nhà máy thứ ba ở bang này - một khoản đầu tư mà DoC cho biết sẽ giúp Mỹ đi đúng hướng trong nỗ lực sản xuất khoảng 20% số chip tiên tiến của thế giới vào 2030.
Ngày 16/3, Bộ Thương mại Hàn Quốc thông báo Nhật Bản đã đồng ý bãi bỏ các biện pháp hạn chế xuất khẩu các vật liệu công nghiệp quan trọng sang Hàn Quốc, trong khi Seoul rút khiếu nại Tokyo tại WTO.
Chính phủ Ấn Độ sẽ hỗ trợ các nhà máy sản xuất chất bán dẫn 50% chi phí xây dựng các cơ sở đóng gói, trước đó, các nhà máy này đã được chính phủ hỗ trợ 30-50% chi phí xây dựng ban đầu.
Chất bán dẫn là nền tảng của cuộc cách mạng kỹ thuật số, tuy nhiên một trong những trở ngại lớn nhất của ngành công nghiệp bán dẫn thế giới là tình trạng thiếu hụt kỹ sư có trình độ và kỹ năng cao.
Các vấn đề với nguồn cung hàng hóa đầu vào gần đây là một trong những nguyên nhân khiến Viện Ifo của Đức hạ dự báo tăng trưởng GDP của Đức năm nay xuống còn 3,3%.
Theo hãng tin Kyodo, khoảng 20 công ty của Nhật Bản sẽ phối hợp với TSMC trong dự án trị giá 37 tỷ yen, trong đó Chính phủ Nhật Bản sẽ đóng góp khoảng 19 tỷ yen (173 triệu USD).
Samsung Electronics Co. hợp tác cùng Rescale Inc. ra mắt nền tảng thiết kế dựa trên công nghệ đám mây dành cho các công ty chế tạo phi sản xuất chất bán dẫn quy mô nhỏ tại Hàn Quốc.
Trong bối cảnh Nhật Bản hạn chế xuất khẩu vật liệu cao sang Hàn Quốc, Samsung và hãng đối thủ SK hynix đã bắt đầu thử nghiệm đối với các nguyên liệu nội địa trong hoạt động sản xuất chất bán dẫn.
Khoảng 100 công ty dự kiến bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế thương mại của Nhật Bản sẽ được hỗ trợ về tài chính và hành chính để phát triển thành những doanh nghiệp có quy mô toàn cầu.
Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ngày 29/7 cho biết đã đề xuất cuộc họp với người đồng cấp Nhật Ahmedhige Seko ở Bắc Kinh nhưng phía Nhật trả lời không thể tổ chức cuộc họp đó vì lịch trình của ông Seko.
Theo nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc, giới chức Mỹ cam kết sẽ xem xét liệu họ có thể đóng một “vai trò thích hợp" trong việc xoa dịu căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản hay không.
Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MTIE), WTO sẽ chính thức thảo luận về vấn đề Nhật Bản hạn chế xuất khẩu các vật liệu công nghệ cao sang nước này vào ngày 23-24/7 tới.
Theo Phó Chủ tịch Công ty điện tử Samsung Electronics Lee Jae-yong, trong chuyến đi đến Nhật mới đây, ông đã bảo đảm được nguồn dự trữ khẩn cấp 3 nguyên liệu công nghệ cao bị Tokyo hạn chế xuất khẩu.
Tập đoàn điện tử LG đầu tư gần 50 triệu USD mua cổ phần trong công ty Robostar Co., một hãng chế tạo robot của nước này nhằm tăng cường sự hiện diện trong ngành công nghiệp mới mẻ.