Hơn 10 năm trồng cây chè Bát Tiên giống mới, nhiều gia đình ở huyện Trấn Yên đã gặt hái thành quả lớn, doanh thu mỗi năm trên 200 triệu đồng, cao hơn bất kỳ loại cây nông nghiệp nào ở địa phương.
Gần 85 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã La Bằng đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương cách mạng ngày càng đổi mới, trở thành địa phương đi đầu của tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội.
Chè Shan tuyết đã và đang khẳng định được thương hiệu trên thị trường, trở thành một trong những cây trồng xóa đói, giảm nghèo chủ lực ở huyện vùng cao Na Hang.
Vượt lên các sản phẩm chè đặc trưng của các quốc gia sản xuất chè lớn trên thế giới, sản phẩm chè "Đinh Vương Phẩm" của Việt Nam đã xuất sắc đạt giải đặc biệt Cuộc thi chè đặc sản quốc tế Bắc Mỹ 2017.
Khối lượng xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 2 vừa qua ước đạt 7.000 tấn với giá trị 10 triệu USD. Việt Nam tiếp tục là nước sản xuất chè lớn thứ 7 và xuất khẩu chè lớn thứ 5 thế giới.
Nhiều sản phẩm chè Tam Đường đã đạt tiêu chuẩn quốc tế, chinh phục một số thị trường "khó tính" như Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan và nay đang hướng tới thị trường Nhật Bản.
"Chè nguyên liệu trôi nổi trên thị trường, không kiểm soát được số lượng, chất lượng, an toàn thực phẩm, không chứng minh, truy xuất được nguồn gốc. Đây là vấn nạn của ngành chè hơn 20 năm qua."
Qua kiểm tra và phân tích các mẫu chè búp tươi trên địa bàn các huyện Thanh Ba, Hạ Hòa, Tân Sơn và Yên Lập, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ đều không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.
Đến năm 2020, cả nước sẽ xây dựng 10 khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 8 khu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập.