Xu hướng hình thành liên minh kiểm soát chất bán dẫn do Mỹ dẫn đầu nhằm ngăn chặn Trung Quốc bắt kịp về mặt công nghệ đã đe dọa vị trí sản xuất chip nhớ số 1 của hãng điện tử Samsung Electronics.
Bộ Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc (ICT) cho biết nước này đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển 50 loại chip AI chuyên phục vụ các dịch vụ AI.
Trung Quốc được dự báo là nước chi nhiều nhất vào thiết bị chế tạo chip với hơn 17 tỷ USD, kế tiếp là Đài Loan với 14,5 tỷ USD và thứ ba là Hàn Quốc với 12,3 tỷ USD.
Samsung đã giới thiệu chip bảo mật S3FV9RR và một phần mềm bảo mật cung cấp "khả năng bảo vệ cho các chức năng như khởi động máy, lưu trữ độc lập, thanh toán di động và các ứng dụng khác."
Mảng thiết bị giải pháp (DS) của Samsung sẽ tuyển dụng các lao động có kinh nghiệm trong 51 lĩnh vực nghề nghiệp, mặc dù họ không nêu rõ có bao nhiêu vị trí bị trống.
Kinh tế Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng 2,4% trong năm 2020, sau khi ước tăng 2% trong năm 2019, nhờ sự hồi phục của lĩnh vực sản xuất chip nhớ và một loạt các biện pháp chính sách.
Thặng dư thương mại của Tokyo với Washington trong tháng Bảy vừa qua đạt 179,4 tỷ yen (khoảng 5,5 tỷ USD), tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu 5 tháng tăng liên tiếp.
Số lượng các công ty có giá cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất trong 52 tuần kể từ tháng Bảy vừa qua đã ở mức 975 công ty trên cả 2 sàn chứng khoán Hàn Quốc do lệnh hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản.
Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc việc thuyết phục tập đoàn điện tử Toshiba Corp. không bán cổ phần của mình tại mảng kinh doanh chip cho một công ty Trung Quốc.