Ngành tôm hướng đến liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, cung ứng các yếu tố đầu vào với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm tôm thành chuỗi liên kết giá trị mang lại hiệu quả kinh tế.
VietShrimp 2024 được kỳ vọng sẽ là diễn đàn lớn để 4 Nhà, gồm Nhà nước, Nhà khoa học, Doanh nghiệp và Nhà nông, cùng tìm giải pháp hữu hiệu nhất đưa ngành tôm Việt Nam trở lại quỹ đạo tăng trưởng.
Để tạo thương hiệu con tôm trên thị trường quốc tế, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định cần đầu tư phát triển ngành tôm theo tư duy hệ thống và chuỗi giá trị.
Ngày 24/3, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối với tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị quản lý giống tôm nước lợ và ký kết quy chế phối hợp năm 2023.
Thương mại song phương giữa Việt Nam và Australia tăng trưởng nhanh chóng trong năm 2021 nhờ CPTPP, bất chấp những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải và cảng biển.
Ngành tôm đã mang về cho Cà Mau khoảng 1 tỷ USD, tuy nhiên chủ yếu mới chỉ là tôm thẻ chân trắng, dư địa tôm sú, tôm sinh thái, tôm hữu cơ vẫn còn khá nhiều để chiếm lĩnh thị trường.
Cà Mau phối hợp với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Chương trình SeafoodWatch và Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế tổ chức Ngày kết nối doanh nghiệp ngành thủy sản.
Thủ tướng đề nghị Bạc Liêu cần thúc đẩy quá trình sản xuất tôm theo hướng công nghiệp toàn diện về mọi mặt từ giống, năng lực quản lý, chế biến và an toàn thực phẩm.
Ông Đào Đức Huấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn cho rằng thương hiệu tôm chỉ có ý nghĩa khi sản phẩm đến được tay người tiêu dùng với dấu hiệu nhận diện rõ ràng, chất lượng đảm bảo.
Xuất khẩu thủy sản có thể sẽ giảm khoảng 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu tập trung vào mặt hàng chủ lực là tôm, do giá xuất khẩu trên thị trường giảm.