Thủ tướng lưu ý Petrovietnam phải xây dựng chiến lược phát triển và Đề án cơ cấu lại Petrovietnam theo mô hình Tập đoàn Công nghiệp -Năng lượng quốc gia, phù hợp với chiến lược ngành dầu khí Việt Nam.
Với kết quả đạt được, trong 10 tháng qua, Petrovietnam đã hoàn thành toàn diện 6/6 chỉ tiêu tài chính cả năm 2024 theo kế hoạch pháp lệnh Ủy ban Quản lý vốn và Hội đồng thành viên giao.
Với mục tiêu “Vươn tới đỉnh cao mới,” Petrovietnam hướng tới nỗ lực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ to lớn hơn trong năm 2024 nói riêng và cả giai đoạn 2021-2025.
Năm 2023, giá trị thương hiệu PetroVietnam đạt 1,382 tỷ USD (tăng 7% so với năm 2022) với chỉ số sức mạnh thương hiệu ở mức AA-, là năm thứ 4 liên tiếp trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành sản xuất-kinh doanh, nên Petrovietnam đã hoàn thành kế hoạch khai thác dầu thô cả năm trước 2 tháng 9 ngày (đạt 8,74 triệu tấn vào ngày 22/10).
Đến năm 2022, giá trị thương hiệu PetroVietnam đã đạt 1,3 tỷ USD tăng gần gấp rưỡi năm 2021, duy trì vị trí trong 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam và duy trì xếp hạng sức mạnh thương hiệu ở mức AA
Việc áp dụng đồng loạt các giải pháp đã giúp PetroVietnam hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó tổng nộp ngân sách toàn Tập đoàn đạt 90,6 nghìn tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch năm.
2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương; tài nguyên và môi trường là hai nội dung chất vấn có phạm vi rộng, ảnh hưởng, tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh ...
Thủ tướng biểu dương, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ người lao động PetroVietnam về những kết quả vượt bậc trong năm vừa qua đã có đóng góp tích cực cho nền kinh tế.
Vụ tấn công đã khiến giá dầu tăng vọt vào phiên giao dịch ngày 16/9, làm dấy lên lo ngại về giá năng lượng cao có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thế giới.
Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN yêu cầu đánh giá lại những khó khăn, thách thức mà Tập đoàn đã phải đối diện trong 6 tháng đầu năm có đúng với dự báo hay không.
Năm 2019, PVN phấn đấu khai thác dầu khí đạt 22,06 triệu tấn, trong đó dầu thô là 12,37 triệu tấn và 9,69 tỷ mét khối khí, mục tiêu lợi nhuận sau thuế khoảng 31,3 nghìn tỷ đồng.
Theo PVN, tổng doanh thu 7 tháng của tập đoàn đạt 332,2 nghìn tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 61,8 nghìn tỷ đồng, vượt 46% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 17,8 nghìn tỷ đồng.
Dự án Nhà máy lọc khí ngưng tụ tại Vịnh Ba Tư, là dự án chuyển khí ngưng tụ thành xăng dầu, được khánh thành trong chuyến thăm của Tổng thống Iran Hassan Rouhani tới thành phố cảng Bandar Abbas.
Do sản xuất kinh doanh không thuận lợi, Bộ Công Thương cho biết, sản lượng dầu thô khai thác của ngành dầu khí đã giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm nay.
Năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đặt mục tiêu khai thác 14,2 triệu tấn dầu thô, trong đó khai thác trong nước là 12,28 triệu tấn và ngoài nước là 1,92 triệu tấn.
Ngày 06/12, liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã hoàn thành khoan và mở vỉa thành công, đón dòng khí và condensate đầu tiên từ giếng khai thác TU-6, giàn BK-TNG mỏ Thiên Ưng, Lô 04-3.
Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được giao trong 11 tháng của PVN đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch, số nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 79,6 nghìn tỷ đồng.
Ngành dầu khí tiếp tục đối mặt với khó khăn do ảnh hưởng từ giá dầu, nhiều dự án lớn của PVN có tổng mức đầu tư cao phải thúc đẩy tiến độ nên sức ép về thu xếp vốn là rất lớn.
Ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, do giá dầu thô sụt giảm mạnh nên nhiều chỉ tiêu như doanh thu và nộp ngân sách giảm mạnh so với kế hoạch đề ra.