Sanchez của Colombia nhận thẻ đỏ nhanh thứ 2 lịch sử World Cup

Carlos Sanchez đã trở thành cầu thủ nhận thẻ đỏ nhanh thứ 2 trong lịch sử World Cup sau tình huống dùng tay cản bóng trong vòng cấm ở trận Colombia-Nhật Bản.
Sanchez của Colombia nhận thẻ đỏ nhanh thứ 2 lịch sử World Cup ảnh 1Sanchez nhận thẻ đỏ nhanh thứ 2 trong lịch sử World Cup. (Nguồn: Getty Images)

Carlos Sanchez đã trở thành cầu thủ nhận thẻ đỏ nhanh thứ 2 trong lịch sử World Cup sau tình huống dùng tay cản bóng trong vòng cấm ở trận Colombia-Nhật Bản.

Cụ thể, chiếc thẻ đỏ của Sanchez đến ở thời điểm 2 phút 56 giây. Kỷ lục hiện vẫn đang thuộc về Jose Alberto Batista của Uruguay khi ông bị đuổi khỏi sân ở ngay giây thứ 54, trong trận gặp Scotland ở World Cup 1986.

[Trực tiếp Colombia - Nhật Bản 1-1: Sanchez thẻ đỏ, Kagawa lập công]

Carlos Sanchez cũng là cầu thủ đầu tiên phải nhận thẻ đỏ tại vòng chung kết World Cup 2018.

Video tình huống Sanchez lĩnh thẻ đỏ.

Không chỉ mất người, Colombia còn phải chịu phạt penalty. Trên chấm 11m, Shinji Kagawa đã không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.

Việc phải chơi thiếu người khiến Colombia gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ một tình huống cố định, Juan Quintero đã rất tinh quái khi sút sệt gỡ hòa 1-1 cho Clombia./.

(Vietnam+)