Tuyến đường sắt đến Vientiane, Lào có thể là điểm khởi đầu nhưng cũng có thể là dấu chấm hết cho các kế hoạch Vành đai và Con đường (BRI) đầy tham vọng của Trung Quốc trong khu vực.
Thông qua các sáng kiến BRI, Trung Quốc đã thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia Trung Đông, bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng, mạng viễn thông 5G…
Với mối quan hệ ngày càng căng thẳng với Trung Quốc, lý do để cạnh tranh với BRI có thể tự được giải thích, nhưng logic của cạnh tranh không đơn giản như vậy, nhất là khi chưa ai định nghĩa rõ BRI.
Trung Quốc sẽ suy tính cẩn thận trước khi hành động, nhưng rút khỏi Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc-Australia cũng là một khả năng không loại trừ.
Năm nay, Trung Quốc sẽ thay đổi chính sách ngoại giao kinh tế của mình trong khu vực như một phần của BRI phiên bản 2.0 và giảm sự phụ thuộc vào các thành phần công nghệ cao từ nước ngoài.