Trong số 2,7 tỷ USD còn lại, GAVI sẽ trích một phần để mua vaccine phòng các biến thể virus SARS-CoV-2, và phần lớn hơn sẽ hỗ trợ các nước nghèo ứng phó với các đại dịch trong tương lai.
Giám đốc điều hành GAVI, Seth Berkley nhấn mạnh hợp đồng mới là một biện pháp cần thiết để tiếp cận công bằng cho phép các nước thu nhập thấp hơn sử dụng vaccine đã cải tiến.
Mỹ, EU, Anh, Australia, Canada và Nhật Bản đang dự trữ trên 3 tỷ liều vắcxin ngừa COVID-19 trong khi nhu cầu thực tế chỉ cần 2,06 tỷ liều để hoàn thành việc tiêm chủng 2 mũi cho toàn bộ người dân.
Cơ chế này sẽ giúp các quốc gia nghèo có được vắcxin trước khi sáng kiến COVAX - chương trình toàn cầu nhằm đảm bảo phân phối vắcxin COVID-19 trên toàn thế giới - có hiệu lực hoàn toàn.
Theo ông Alvarado, Venezuela đã đề xuất đóng góp 18 triệu USD vào quỹ COVAX, nhưng do lệnh phong tỏa của Washington, nước này không thể giải tỏa các nguồn tiền để đóng góp vào quỹ trên.
Trong giai đoạn tiếp theo, Indonesia sẽ tiếp nhận khoảng 15 triệu liều vắcxin COVID-19 từ Sinovac, 1,8 triệu liều vắcxin thành phẩm và 30 triệu liều vắcxin nguyên liệu vào tháng 1/2021.
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết vẫn cần thêm 35 tỷ USD để chương trình ACT-A tiếp tục vận hành và đạt ba mục tiêu chính gồm sản xuất được 2 tỷ liều vắcxin, cung cấp 245 triệu đợt điều trị.
Số liệu thống kê cho thấy một số dấu hiệu lạc quan về diễn biến dịch tại Mỹ, tuy nhiên, WHO cảnh báo các nước mở cửa thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến thảm họa.