Sanofi-Aventis Việt Nam (Sanofi Việt Nam) phối hợp cùng Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) thực hiện chương trình khám tầm soát bệnh tim và tiêm vaccine Cúm cho người dân ở Quảng Bình và Trà Vinh.
Hoạt động của Hội AACVF đã góp phần triển khai cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa Việt Nam và Pháp; mở ra cơ hội để các doanh nghiệp hai nước có thể tìm hiểu và tiếp cận thị trường của nhau.
Sanofi sẽ chia sẻ kiến thức và chuyên môn rộng rãi về công nghệ sinh học với VNVC để tạo điều kiện cho việc dần đưa vào sản xuất những vaccine thiết yếu tại nhà máy của VNVC tại Việt Nam.
Sanofi sẽ bổ sung thêm các ngân hàng tham gia vào quy trình bán và chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với giá trị doanh nghiệp ước tính khoảng 20 tỷ euro (21,6 tỷ USD).
Sanofi đang lên kế hoạch phát triển một loại vaccine cùng lúc có thể ngừa cúm và COVID-19, bằng cách sử dụng phối hợp vaccine phòng cúm của hãng này và vaccine ngừa COVID-19 của Novavax.
Hãng Sanofi cho biết sẽ gửi đơn lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) trong thời gian từ nay đến tháng 12 tới để xin cấp phép sử dụng thuốc Dupixent cho bệnh nhân COPD.
Các ca nhiễm RSV ở Mỹ bắt đầu có xu hướng tăng mạnh từ giữa tháng 10 và tính trong tuần kết thúc ngày 4/11 ghi nhận tới 4.952 ca được phát hiện qua xét nghiệm, mức cao nhất kể từ tháng 1/2022.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng Nirsevimab mỗi năm 1 lần để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm virus RSV bất kể tình trạng bệnh lý khác ở trẻ nhỏ.
Tại Việt Nam, trong số gần 5 triệu người trưởng thành mắc đái tháo đường và không ngừng tăng trong những năm tới, tỷ lệ bệnh nhân được chẩn đoán chỉ chiếm khoảng 35%.
Tháng 3 vừa qua, trong báo cáo tóm tắt về thử nghiệm ở giai đoạn cuối, Sanofi cho biết thuốc Dupixent đã làm giảm 30% mức độ trầm trọng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COP
Bộ Y tế Canada cho biết Nirsevimab là "kháng thể đơn dòng có thể ngăn ngừa bệnh viêm đường hô hấp dưới do nhiễm virus RSV ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong mùa virus RSV đầu tiên của trẻ."
Kể từ đầu năm 2024, Sanofi sẽ giảm tới 78% giá niêm yết của Lantus, loại thuốc insulin được kê đơn rộng rãi nhất ở Mỹ, và giới hạn giá thành ở mức 35 USD/tháng cho những người có bảo hiểm.
Chất amcenestrant, được sử dụng kết hợp với một chất gọi là palbociclib trong nghiên cứu, không đáp ứng các điều kiện để tiếp tục nghiên cứu và công ty được khuyến nghị dừng thử nghiệm chất này.
Theo kế hoạch, các loại thuốc điều trị trên sẽ được cung cấp dưới nhãn hiệu Impact - một nhãn hiệu thuộc đơn vị y tế toàn cầu không nằm trong lĩnh vực kinh doanh thương mại được Sanofi thành lập.
Phó Chủ tịch Vùng Auvergne-Rhone-Alpes nhấn mạnh mong muốn mở rộng hợp tác với các địa phương của Việt Nam trong các lĩnh vực về hạ tầng cơ sở xanh thân thiện với môi trường, năng lượng, y dược.
Dự kiến, trung tâm sản xuất vaccine của tập đoàn dược phẩm Pháp Safoni tại Singapore sẽ được hoàn thành vào năm 2025 và cung cấp các loại vaccine cần thiết được sử dụng tại châu Á.
Sanofi cho biết các thử nghiệm cho thấy vaccine COVID-19 mà hãng phát triển cùng với đối tác GSK có hiệu quả bảo vệ trước nguy cơ bệnh nặng và nhập viện lên tới 100%.
Thông báo chung của hai công ty cho biết Sanofi đã đề nghị trả 9,50 USD bằng tiền mặt cho mỗi cổ phiếu của Kadmon, đưa tổng giá trị vốn chủ sở hữu của công ty Mỹ vào khoảng 1,9 tỷ USD.
Cơ sở mới ở Singapore sẽ giúp Sanofi nâng cao năng lực sản xuất vaccine quy mô lớn cho thị trường châu Á cũng như ứng phó với các nguy cơ bùng phát đại dịch trong tương lai.
Tổng thống Macron đã tỏ ra tức giận vì tiến độ tiêm vắcxin diễn ra quá chậm khi đến nay mới chỉ có vài trăm người được tiêm vắcxin ngừa COVID-19, ít hơn nhiều so với con số 200.000 người ở Đức.