"Sao” tề tựu tại Đại hội thể thao Đông Á 2009

“Sao” tề tựu tại Đại hội thể thao Đông Á 2009

Với danh sách các đoàn đã công bố, Đại hội thể thao Đông Á 2009 hứa hẹn là màn quy tụ của đông đảo các ngôi sao đẳng cấp thế giới.
Từ ngày 5 - 13/12 tới, Hongkong sẽ đăng cai Đại hội thể thao Đông Á (EAG) 2009. Với danh sách tham dự của các đoàn đã công bố, EAG năm nay hứa hẹn là màn quy tụ của đông đảo các ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Trong đội ngũ tinh anh đó có thể kể ra nhiều tên tuổi nổi bật của đoàn Trung Quốc như Guo Jingjing và Wu Minxia, huy chương vàng Olympic 2008 nội dung nhảy cầu 3m hay Lin Dan, vô địch đơn nam cầu lông Olympic hiện nay.

Ngoài ra, đoàn Trung Quốc còn có mặt Liu Xiang, huy chương vàng Olympic 2004 nội dung 110m vượt rào nam. Năm ngoái, Liu Xiang là nỗi thất vọng lớn ở Olympic Bắc Kinh vì chấn thương song anh đã hồi phục và đang quyết tâm hướng tới mục tiêu vàng ở EAG 2009.

Đoàn Nhật Bản có những hy vọng vàng khá tự tin như tay vợt bóng bàn nam hàng đầu Mizutani Jun cũng như hai tay chèo nữ xuất sắc nhất quốc gia Hirano Sayaka và Fukuhara Ai. Trong khi đó, đoàn Hàn Quốc có sự hiện diện của xạ thủ Jin Jongoh, huy chương vàng Olympic nội dung súng ngắn cự ly 50m.

Đoàn Triều Tiên góp mặt nhiều ngôi sao tỏa sáng tại Olympic Bắc Kinh năm ngoái như Pak Hyonsuk, huy chương vàng cử tạ nữ hạng cân 63kg hay O Jongae, huy chương đồng cử tạ nữ hạng cân 58kg.

Một ngôi sao khác của Olympic Bắc Kinh là Naidan Tuvshinbayar, huy chương vàng judo nam hạng cân 100 kg cũng sẽ tham dự EAG 2009 cùng đoàn Mông Cổ.

Trong số các thành viên đông đảo của đoàn chủ nhà Hongkong, nổi bật là Wong Kampo, cuarơ Trung Quốc đầu tiên vô địch thế giới khi giành chiến thắng ở cự ly 15km tại giải vô địch thế giới UCI năm 2007.

Bầu không khí chuẩn bị cho EAG 2009 đang diễn ra nhộn nhịp tại Hongkong. Trong lịch sử, đây là sự kiện thể thao lớn nhất được tổ chức ở khu hành chính đặc biệt thuộc Trung Quốc này.

EAG năm nay mang khẩu hiệu “Hãy trở thành huyền thoại”. Trong hơn một tuần lễ, các vận động viên sẽ đua tranh 262 bộ huy chương trong 22 nội dung thi đấu (16 nội dung Olympic), một kỷ lục mới của đại hội thể thao Đông Á./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục