Việc tìm thấy một đại dương ngầm trên Mimas - một vệ tinh của Sao Thổ, có đường kính vẻn vẹn chỉ 396km, được giới khoa học đánh giá là "một khám phá bất ngờ."
Gần đây, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã cho rằng vành đai của Sao Thổ có thể "già hơn" nhiều so với những nghiên cứu được công bố trước đây với tuổi thọ lên tới khoảng 4,5 tỷ năm.
Dựa trên dữ liệu từ sứ mệnh tàu vũ trụ Cassini của NASA, các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng chắc chắn về hydro xyanua, một phân tử có vai trò then chốt cho nguồn gốc sự sống.
Trong bức ảnh chụp mới nhất, Sao Thổ có màu tối, nhưng những vòng tròn quanh hành tinh khí khổng lồ này - còn được gọi là "vành đai Sao Thổ" - sáng rực rỡ.
Các nhà khoa học đã tìm ra những bằng chứng mới cho thấy Enceladus có thể là nơi thích hợp cho sự sống khi phát hiện ra phosphor dưới dạng muối phosphate trong đại dương của hành tinh này.
Trong tháng 8 này, người yêu thiên văn sẽ được chiêm ngưỡng những hiện tượng thiên văn kỳ thú. Trong đó, hiện tượng đáng chú ý nhất là mưa sao băng Perseids diễn ra vào đêm 11 rạng sáng 12/8/2021.
Theo nghiên cứu mới, sự sống sẽ không thể tồn tại trên Sao Kim vì nồng độ nước trong bầu khí quyển quá thấp trong khi acid sulphuric lại là thành phần chính trong các đám mây bao phủ bầu trời.
Những người yêu thích thiên văn học có thể tranh thủ cơ hội chiêm ngưỡng bộ 3 hành tinh gồm Hỏa tinh, Mộc tinh và Thổ tinh vào thời điểm trước bình minh trong tháng Ba này.
Việc tìm ra 20 mặt trăng mới hoàn toàn chưa từng được biết đến quanh Sao Thổ đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Điều thú vị là người dân bình thường có thể tham gia đặt tên cho chúng.
Titan là vệ tinh duy nhất được xác định giống với Trái Đất, có hồ, sông và biển trên bề mặt vệ tinh, song các hồ, sông và biển này lại chứa hydrocarbon như metan và etan, mà không phải nước.
Tàu vũ trụ Cassini của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) kết thúc sứ mệnh khám phá Sao Thổ vào ngày 15/9 bằng việc lao vào bầu khí quyển của hành tinh này.
Ngôi sao có tên EBLM J0555-57Ab có kích thước bằng sao Thổ, nhỏ hơn sao Mộc, với lực hấp dẫn mạnh hơn Trái Đất tới 300 lần và nằm cách Trái Đất khoảng 600 năm ánh sáng.
Sau 2 chuyến thám hiểm đầu tiên, tàu không gian không người lái Cassini đã gửi thông tin gây bất ngờ về khoảng không gian chưa từng được thăm dò giữa Sao Thổ và các vành đai của hành tinh nà.
Theo NASA, trong lần bay xuyên sâu nhất vào hơi băng bốc lên từ bề mặt của Mặt Trăng Enceladus của sao Thổ vào ngày 28/10/2015, tàu vũ trụ Cassini đã phát hiện có phân tử hydrogen trong hơi băng.
Người yêu thiên văn tại Việt Nam có thể quan sát hiện tượng Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc và Sao Thổ xếp thành một đường thẳng sau khoảng 5 giờ sáng.
Tàu vũ trụ tự hành Cassini sẽ thực hiện một chuyến bay xuyên qua luồng hơi nước được phun ra từ một đại dương nằm dưới bề mặt mặt trăng Enceladus của sao Thổ.
Năm 2015 được chọn là Năm ánh sáng quốc tế để kỷ niệm rất nhiều sự kiện khoa học liên quan tới ánh sáng - một đối tượng cơ bản của vật lý và thiên văn học.