Người phát ngôn của Thống đốc Samangan, ông Esmat Muradi, cho biết lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những thợ mỏ bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ than ở huyện Dara-i Sof Payin một ngày trước đó.
Thống đốc tỉnh Nam Khorasan Javad Ghenaat cho biết lực lượng cứu hộ đang nỗ lực giải cứu 22 người còn mắc kẹt. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp khó khăn do tích tụ khí trong hầm mỏ.
Sau vụ nổ khí gas, mỏ than đá trên đã sập xuống, khiến 10 người mắc kẹt ở độ sâu khoảng 244 m dưới mặt đất. Theo giới chức tỉnh Balochistan, 2 thi thể đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong đêm.
Khi xảy ra vụ việc, các thợ mỏ đang khai thác than bên trong mỏ và cảnh sát cho rằng có hơn 20 người đã vào mỏ than khai thác bất hợp pháp này, một số người trong số đó đã kịp thoát khi mỏ bị sập.
Văn phòng Quản lý khẩn cấp thành phố Diên An cho biết vụ nổ xảy ra vào 20h26 tối 21/8 khi có khoảng 90 người đang làm việc tại khu mỏ.ở tỉnh Thiểm Tây, miền Bắc Trung Quốc.
Theo truyền thông Ấn Độ, mỏ than này thuộc sở hữu của Công ty TNHH luyện than cốc Bharat, vùng Bhowra Colliery, cách thành phố Ranchi, thủ phủ của bang Jharkhand, khoảng 150 km về phía Đông Bắc.
Chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân vụ sập mỏ than ở thị trấn Minh A Lạp Thiện (Alxa) đã bước vào giai đoạn cuối, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 47 người đang mất tích.
Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc ra chỉ thị sau khi xảy ra vụ sập mỏ than hôm 22/2 tại thị trấn Minh A Lạp Thiện (Alxa), phía Bắc khu tự trị Nội Mông, làm 6 người thiệt mạng và 47 người mất tích.
Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc kêu gọi lực lượng cứu hộ không từ bỏ hy vọng và tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực toàn diện để tìm kiếm 47 người mất tích trong vụ sập mỏ than ở phía Bắc khu tự trị Nội Mông.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo nỗ lực tối đa để tìm kiếm những người mất tích, điều trị cho những người bị thương, đồng thời đảm bảo an toàn cho tính mạng của người dân.
Tính đến 17 giờ 13, trong số hơn 50 người bị mắc kẹt tại mỏ than ở Nội Mông, có 3 người đã được đưa lên mặt đất, trong đó 2 người không còn dấu hiệu của sự sống.
Gần 400 binh sỹ và các lực lượng khác, bao gồm 6 thợ lặn quân sự, đã tham gia nỗ lực cứu hộ, nhưng cho đến nay việc vào mỏ quá nguy hiểm do mực nước dâng khá cao trong hầm mỏ.
Hoạt động tìm kiếm người mắc kẹt dưới mỏ than ở tỉnh Kemerovo đã được tạm dừng do nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ, hiện đã tìm thấy thi thể 11 người trong khi 46 người vẫn mắc kẹt dưới hầm mỏ.
Hơn 1.000 người đã tham gia vào chiến dịch cứu hộ kéo dài gần 30 ngày trong điều kiện khắc nghiệt ở độ cao hơn 3.800m, đến ngày 13/9 mới tìm thấy thi thể của 19 thợ mỏ.
Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác mất tích sau vụ nổ mỏ than ở Hà Nam, Trung Quốc, còn vụ sập mỏ than ở Mexico lại khiến 7 thợ mở bị mắc kẹt.
Vụ tai nạn xảy ra chiều 10/4 khi 29 thợ mỏ đang làm việc dưới mỏ than ngập nước ở huyện Hô Đồ Bích, Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, 8 người đã được cứu sống và 21 người vẫn đang bị mắc kẹt.