Pakistan: Sập mỏ than đá, 2 người thiệt mạng và nhiều người bị mắc kẹt

Sau vụ nổ khí gas, mỏ than đá trên đã sập xuống, khiến 10 người mắc kẹt ở độ sâu khoảng 244 m dưới mặt đất. Theo giới chức tỉnh Balochistan, 2 thi thể đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong đêm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: ndustriall-union.org)
Ảnh minh họa. (Nguồn: ndustriall-union.org)

Ngày 20/3, lực lượng cứu hộ của Pakistan cho biết đã đưa được 2 thi thể nạn nhân lên mặt đất từ một mỏ than đá bị sập ở miền Nam nước này, trong khi vẫn còn 8 người đang bị mắc kẹt bên trong khu mỏ này và được cho là đã thiệt mạng.

Vụ sập mỏ trên xảy ra vào tối 19/3 tại khu vực khai thác mỏ Khost, cách thành phố Quetta của Pakistan 80km về phía Đông.

Sau vụ nổ khí gas, mỏ than đá trên đã sập xuống, khiến 10 người mắc kẹt ở độ sâu khoảng 244 m dưới mặt đất. Theo giới chức tỉnh Balochistan, 2 thi thể đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong đêm.

Nguyên nhân dẫn đến vụ sập mỏ này là do sự tích tụ và vụ nổ khí carbon monoxide.

Những sự cố chết người xảy ra phổ biến ở các khu mỏ của Pakistan vốn được nhiều người biết đến là nơi điều kiện làm việc nguy hiểm và không đảm bảo an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục