Sập mỏ vàng ở Nga, ít nhất 13 thợ mỏ bị mắc kẹt

Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận các thợ mỏ trong mỏ vàng ở huyện Zeysk, vùng Viễn Đông, bị mắc kẹt ở độ sâu 125m, thông qua một hầm thông gió.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dailymessenger)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Dailymessenger)

Nhà chức trách Nga ngày 19/3 cho biết ít nhất 13 thợ mỏ bị mắc kẹt trong một mỏ vàng bị sập ở khu vực Viễn Đông.

Một phần mỏ vàng ở huyện Zeysk đã bị sập.

Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga thông báo 13 thợ mỏ bị mắc kẹt, tuy nhiên Văn phòng Công tố khu vực cho rằng 15 thợ mỏ có thể vẫn còn mắc kẹt dưới lòng đất.

Hoạt động cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương.

Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận các thợ mỏ bị mắc kẹt ở độ sâu 125m, thông qua một hầm thông gió.

Chưa có thông báo về nguyên nhân vụ tai nạn. Phần lớn các vụ tai nạn hầm mỏ trước đây ở Nga được cho là do vi phạm các quy định an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục