Mỹ, Anh, Canada và một số nước EU cam kết loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT - điều được coi là "vũ khí hạt nhân tài chính" vì những thiệt hại mà nó sẽ gây ra cho Nga và đối tác.
Quân đội Mỹ quan tâm đến việc thay thế hệ thống BGM-71 TOW chủ yếu là do "mối lo ngại về cuộc xung đột tiềm tàng với Nga," trong bối cảnh nguy cơ càng gia tăng sau khi Nga sáp nhập Crimea.
Thứ trưởng Ryabkov cho biết có những diễn đàn khác nơi các vấn đề nghiêm túc đang được giải quyết, trong đó có G20, các định dạng Á-Âu và Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS.
Zelensky - với kinh nghiệm chính trị duy nhất dường như là khi ông đóng vai tổng thống trong một chương trình truyền hình nổi tiếng - tuyên bố rằng ông sẽ giải tán Quốc hội nhằm tổ chức bầu cử sớm.
Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ cân nhắc bổ sung các lệnh trừng phạt nhằm vào Moskva liên quan đến vụ đối đầu mới nhất giữa Nga và Ukraine trên Biển Đen.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryakov lên án các trừng phạt mà Mỹ mới áp đặt chống Nga liên quan đến việc Moskva sáp nhập Crimea là "không thể chấp nhận được."
Theo tạp chí BuzzFeed, vào hồi tháng Sáu tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada, ông Trump bị cho là đã tuyên bố rằng Crimea là của Nga, vì người dân ở đó nói tiếng Nga.
Đây là tuyên bố được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ORF của Áo hôm 5/6 trước chuyến thăm quốc gia này.
Ngày 3/6, khoảng 18.000 binh sỹ của 19 nước hầu hết là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu cuộc tập trận thường niên do Mỹ dẫn đầu tại Ba Lan và các nước Baltic.
Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận một thương vụ có khả năng thực thi về việc bán cho Ba Lan hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của công ty Raytheon với trị giá 10,5 tỷ USD.
Người phát ngôn của Chính phủ Đức cho biết hiện Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) chưa có kế hoạch mời Nga quay trở lại để hình thành nên G8 như trước đây.
Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã bác bỏ lời kêu gọi của Kiev về việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn cản việc Nga bị cho là cung cấp tài chính và vũ khí cho khu vực miền Đông Ukraine.
Dù đạt được nhiều bước tiến trong đối thoại nhưng Tổng thư ký NATO thừa nhận vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng giữa Nga và NATO trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Thư ký báo chí Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov khẳng định việc bỏ phiếu sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga là tự nguyện, tất cả các nghị sỹ đều ủng hộ quyết định như thế.
Đại sứ Ukraine tại LHQ khẳng định chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn toàn ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraine và sẽ không bao giờ chấp nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea.
Nghị sỹ Litva Linas Balsys tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) cần phải thảo luận vấn đề "lấy lại" tỉnh Kaliningrad của Nga, do đường biên giới hai nước sau chiến tranh đã hết hiệu lực pháp lý.