Helsinki cho rằng quyết định gần đây của Moskva về việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Phần Lan tại St. Petersburg là "phản ứng bất cân xứng" với thông báo về việc trục các nhà ngoại giao Nga.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định việc Phần Lan gia nhập NATO là một bước thắt chặt an ninh cho chính quốc gia này, đồng thời giúp khối quân sự củng cố sức mạnh.
Tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tỏ ý tin tưởng Quốc hội nước này sẽ sớm chấp nhận đề nghị gia nhập NATO của Phần Lan, còn trường hợp của Thụy Điển sẽ được xem xét sau.
Phát biểu tại Quốc hội, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto khẳng định việc gia nhập NATO sẽ không thay đổi quan điểm cơ bản của quốc gia Bắc Âu này, đó là luôn tìm kiếm những giải pháp hòa bình.
Tổng thống Phần Lan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kiên quyết phản đối việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, song bày tỏ tin tưởng nước này sẽ giải quyết được vấn đề.
Ngày 14/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto đã có cuộc điện đàm đề cập đến quan hệ song phương và những vấn đề hai bên cùng quan tâm.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Phần Lan chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tổng thống Niinisto cho biết ông chấp thuận đơn từ chức của ông Rinne, đồng thời đề nghị chính phủ đương nhiệm tiếp tục hoạt động như một chính phủ tạm quyền cho đến khi có chính phủ mới.
Ông Sauli Niinisto đã trở thành ứng cử viên đầu tiên giành chiến thắng ngay trong vòng một kể từ khi Phần Lan áp dụng bầu cử tổng thống phổ thông đầu phiếu hai vòng vào năm 1994.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto khẳng định sẽ hợp tác cùng xây dựng và phát triển mối quan hệ ngoại giao của mỗi nước với Nga.
Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto ngày 7/3 cho biết tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga đã đạt được đồng thuận về một số vấn đề an ninh không phận tại khu vực Biển Baltic.
Một cuộc tuần hành lớn đã diễn ra tại thủ đô Helsinki của Phần Lan để ủng hộ cho chủ nghĩa đa văn hóa và phản đối những phát biểu gây tranh cãi mới đây về vấn đề chống nhập cư của 1 nghị sỹ quốc hội.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/6 tuyên bố Moskva sẽ phải tự vệ nếu bị đe dọa, đồng thời cho biết NATO đang tiến gần tới khu vực biên giới nước này.
Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb đã đệ đơn từ chức của cả chính phủ sau khi liên minh tả-hữu do ông đứng đầu thất bại trong cuộc bầu cử hồi tháng trước.
Trả lời phỏng vấn báo Wasington Post, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto nhấn mạnh việc gia nhập NATO vào thời điểm này sẽ gây thiệt hại cho quan hệ của nước này với Nga.
Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Ấn Độ đến Phần Lan, hai nước đã ký 19 thỏa thuận, trong đó có lĩnh vực năng lượng hạt nhân và chất thải phóng xạ.
Tổng thống Phần Lan khẳng định các biện pháp trừng phạt của Phương Tây nhằm vào Moskva cũng như lệnh cấm nhập thực phẩm mà Nga áp đặt nhằm đáp trả đều gây phương hại tới quan hệ song phương.