Tại Việt Nam, sau giai đoạn thanh lọc kéo dài, thị trường bất động sản cũng đang chứng kiến loạt tín hiệu phục hồi tích cực nhờ việc cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng.
Theo các chuyên gia, tích hợp giá trị xã hội vào các dự án bất động sản không chỉ là một xu hướng mà còn là một yêu cầu cấp thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững.
Theo lãnh đạo Savills, Việt Nam có cơ hội trở thành một trong người dẫn đầu khu vực trong lĩnh vực phát triển bền vững, do đó cần xây dựng chính sách và nền tảng luật tạo sự minh bạch cho nhà đầu tư.
Chỉ tính riêng quý 3/2022, nguồn cung sơ cấp thị trường căn hộ tại TP.HCM giảm còn 6.600 căn, giảm 51% theo quý, trong số đó, thành phố Thủ Đức và quận 1 lần lượt là hai nơi có nguồn cung lớn nhất.
Thành phố Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành 100% con số theo nhu cầu và đặt lộ trình thực hiện 25.000 căn nhà ở xã hội trong 3 năm (2022-2025); hoàn thành nốt 111.000 căn trong giai đoạn từ năm 2026-2030.
Xét về mặt xu hướng, nhu cầu về trung tâm dữ liệu và kho lạnh đang tăng cao, kỳ vọng đạt được sức hút lớn, do đó, Việt Nam được dự báo nằm nằm trong tầm ngắm của các dự án có quy mô siêu lớn năm 2022.
Tại Hà Nội, giá bất động sản đô thị từ nay tới cuối năm dự kiến sẽ không giảm, bất chấp áp lực gia tăng về dòng tiền và việc chi trả của các nhà đầu tư.
Quản lý vận hành chung cư không chỉ là bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh, thu phí mà còn là việc bảo trì, hỗ trợ phía sau, liên quan tới máy móc và thiết bị tại dự án.
Theo các chuyên gia của Savills Việt Nam, mặc dù tác động của đại dịch COVID-19 được dự báo có thể kéo dài đến cuối năm nhưng dịch vụ du lịch, khách sạn có thể là ngành đầu tiên phục hồi nhanh chóng.
Ở Hong Kong (Trung Quốc), chi phí thuê chỗ ở và làm việc cho mỗi nhân viên trung bình mỗi năm là 123.000 USD, đắt hơn Singapore 1,6 lần, Thượng Hải 3,8 lần và 4,4 lần so với Mumbai.