Séc xác nhận Mỹ từ bỏ hệ thống NMD ở Đông Âu

Thủ tướng Séc Jan Fisher ngày 17/9 thông báo Mỹ đã từ bỏ kế hoạch triển khai một bộ phận hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia ở Séc.
Thủ tướng Séc Jan Fisher ngày 17/9 thông báo Mỹ đã từ bỏ kế hoạch triển khai một bộ phận hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) ở Cộng hòa Séc.

Phát biểu với báo giới ở thủ đô Prague (Séc), Thủ tướng Fisher cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện cho ông đầu giờ sáng nay (17/9) để thông báo quyết định từ bỏ kế hoạch lắp đặt một trạm rađa phát hiện và dẫn đường tên lửa trên lãnh thổ Séc.

Mỹ sẽ giải thích lý do đi đến quyết định này khi đoàn đại biểu Mỹ do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Michelle Flournoy đến Prague vào cuối ngày hôm nay.

Sau khi khẳng định Prague chấp nhận quyết định này của Washington, ông Fisher tiết lộ Tổng thống Obama vẫn cam kết tiếp tục hợp tác chiến lược giữa hai nước và Mỹ vẫn coi Séc là một trong những đồng minh thân cận nhất.

Thủ tướng Fisher cho biết thêm, Ba Lan cũng đã được thông báo về vấn đề NMD theo cách thức tương tự. Mỹ dự định triển khai 10 tên lửa đánh chặn trên lãnh thổ Ba Lan.

Nhận xét về quyết định trên của Mỹ, ông Fisher cho rằng mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với Mỹ hiện nay là các tên lửa tầm ngắn và tầm trung, chứ không phải tầm xa. Đó chính là lý do Washington "gác lại" kế hoạch mở rộng NMD sang Đông Âu.

Lầu Năm Góc cùng ngày xác nhận chính quyền Mỹ có sự thay đổi lớn về kế hoạch mở rộng NMD sang Đông Âu "nhằm bảo vệ hiệu quả hơn các lực lượng và đồng minh của Mỹ ở châu Âu trước mối đe dọa tấn công tên lửa từ Iran".

Theo Lầu Năm Góc, Washington đã kết luận Iran ít tập trung phát triển tên lửa tầm xa, mối lo ngại từng khiến Mỹ lập kế hoạch mở rộng NMD sang Đông Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục