Theo kết quả thăm dò, ông Lula da Silva đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ lên tới 46%, trong khi Tổng thống đương nhiệm Jair Bolsonaro chỉ nhận được 23% số ý kiến ủng hộ.
Kết quả của cuộc điều tra có thể dẫn tới yêu cầu về việc mở một phiên xét xử chính trị đối với Tổng thống Bolsonaro hoặc một bản cáo trạng với ông Moro vì cung cấp bằng chứng sai.
Tổng Thư ký Văn phòng Tổng thống Brazil, ông Jorge Oliveira, được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp thay cho ông Sergio Moro, người trước đó đã đệ đơn từ chức.
Sự ra đi của Bộ trưởng Tư pháp Sergio Moro sẽ là một đòn giáng mạnh vào cam kết của Tổng thống Bolsonaro nhằm thúc đẩy cuộc chiến điều tra chống tham nhũng mà không có sự can thiệp chính trị.
Với tỷ lệ bỏ phiếu 3/2, Tòa án liên bang tối cao Brazil đã từ chối phóng thích cựu Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva theo yêu cầu của luật sư biện hộ viện dẫn nguyên tắc “đình quyền giam giữ.”
Cựu thẩm phán và hiện là Bộ trưởng Tư pháp Brazil Sergio Moro cáo buộc có sự can thiệp một cách phi pháp vào điện thoại cá nhân của ông nhằm mục đích vô hiệu hóa các bản án vì tội danh tham nhũng.
Với tám phiếu thuận và hai phiếu chống, Tòa án Tối cao liên bang Brazil nhất trí rằng việc điều tra ông Lula da Silva trong vụ tham nhũng của Petrobr không còn thuộc về thẩm phán Sergio Moro nữa.