SHB Đà Nẵng đoạt chức vô địch giải U17 Quốc gia

Với lợi thế sân nhà và bàn thắng duy nhất của trận đấu, SHB Đà Nẵng đã vượt qua Sông Lam Nghệ An để vô địch giải U17 Quốc gia.
Chiều 24/7, bàn thắng duy nhất của trận đấu ngay trên sân nhà Chi Lăng đã giúp SHB Đà Nẵng đã vượt qua Sông Lam Nghệ An để vô địch giải U17 Quốc gia.

Trước trận chung kết Giải bóng đá U17 Quốc gia-Cúp Báo Bóng đá 2010, cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đều đánh giá cơ hội đăng quang ngôi vô địch được chia đều cho cả hai. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà SHB Đà Nẵng được đánh giá cao hơn một chút. .

Sau khởi đầu không như ý tại giải năm nay, đội bóng SHB Đà Nẵng của huấn luyện viên Võ Phước đã tìm lại được những phẩm chất cần thiết của mình ở trận bán kết với chiến thắng 7-1 trước Đồng Tâm Long An.

Không chỉ những pha tấn công biên hay những đường chuyển cánh tạo được đột biến, khả năng tấn công trung lộ hay việc thi triển những bài phản công… cũng là một vũ khí hết sức lợi hại của họ.

Trong khi đó, việc đánh bại Nam Định đến 4-1 cũng cho thấy phẩm chất của đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Đăng Hồng đã điều tiết trận đấu cực kỳ tốt. Ý thức kỷ luật chiến thuật rất tốt với những “át chủ bài” như Xuân Thắng, Ngọc Toàn, Phùng Quế, Sông Lam Nghệ An cho thấy, họ không dễ dàng từ bỏ khát vọng bảo vệ ngôi vương.

Trong suốt 90 phút của trận chung kết, sự tập trung cao độ trong phòng thủ của SHB Đà Nẵng đã khiến các chân sút Sông Lam Nghệ An nản lòng và trong một pha phản công, từ một tình huống lộn xộn trước khung thành Kim Thành (Sông Lam Nghệ An), Văn Ba (9-SHB Đà Nẵng) đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho trận đấu. Bàn thắng duy nhất này đã đưa đội SHB Đà Nẵng đăng quang ngôi vô địch.

Như vậy, lần thứ tư gặp nhau ở trận đấu cuối cùng giải Bóng đá U17 Quốc gia, Cúp Báo Bóng đá, SHB Đà Nẵng đã đòi lại “món nợ” xưa trước “người quen cũ” Sông Lam Nghệ An.

Kết thúc giải U17 Quốc gia, giải cầu thủ xuất sắc nhất được trao cho cầu thủ Phạm Mạnh Hùng (3-Sông Lam Nghệ An). Giải thủ môn xuất sắc nhất thuộc về thủ môn Chu Kim Thành (1-SHB Đà Nẵng). Giải ghi nhiều bàn thắng thuộc về 3 cầu thủ Đỗ Văn Ba (9-SHB Đà Nẵng), Võ Ngọc Toàn (8-Sông Lam Nghệ An) và Văn Nhuần (22- Nam Định) 4 bàn./.

Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục