Trong ấn phẩm ra ngày 4/8, tạp chí Flash của Nhật Bản đưa tin Thủ tướng Abe đã bị kiệt sức, thổ huyết tại Văn phòng hôm 6/7 do phải liên tục chỉ đạo cuộc chiến chống dịch COVID-19.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức tại Osaka từ ngày 28-29/6 tới.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ nỗ lực giải quyết các thách thức trong nước cũng như đối ngoại để giành được sự ủng hộ của cử tri trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí tăng cường tin cậy chính trị lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.
Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí thiết lập một đường dây nóng an ninh để hạn chế các sự cố trên biển có thể thổi bùng căng thẳng giữa hai cường quốc quân sự lớn nhất châu Á này.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã từ chối lời kêu gọi của Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe sớm nối lại các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn và khẳng định đây là công việc nội bộ của nước này.
Ngày 7/7, bên lề Hội nghị G20, Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In gặp song phương thảo luận về các vấn đề nổi cổm, đặc biệt là vấn đề "phụ nữ mua vui."
Dự kiến ngày 14/11 tới, cố vấn đặc biệt về chính sách đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ Kawai Katsuyuki sẽ có chuyến thăm Mỹ và hội đàm với người đồng nhiệm trong chính quyền mới của Mỹ.
Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến thăm Seoul (Hàn Quốc) để tham dự Hội nghị cấp cao ba bên giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sau hơn 3 năm gián đoạn từ ngày 1-2/11 tới.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 18/10 đã trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản đặt chân lên một tàu sân bay hạt nhân của Mỹ có tên là USS Ronald Reagan.
Australia là nước xuất khẩu nông sản lớn đầu tiên ký kết Hiệp định thương mại tự do với Nhật Bản, nơi ngành nông nghiệp luôn được chính phủ bảo hộ chặt chẽ.