Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand cho rằng Mỹ và Trung Quốc nên can dự với Thái Bình Dương thông qua Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương và hợp tác để giải quyết các nhu cầu của khu vực.
Giống như một "kẻ giang hồ" vung vẩy khoe tập tiền 100 USD, Trung Quốc đã khoe khoang sự giàu có và sẵn sàng chi tiêu của mình, nhưng trên thực tế, Bắc Kinh không có nhiều tiền mặt như vậy.
Các vấn đề giữa Trung Quốc và Mỹ không giới hạn trong thương mại-đầu tư, mà lĩnh vực này chỉ là mặt trận dễ thấy và tạo ra nhiều hiệu ứng nhất của cuộc đọ sức giữa hai cường quốc.
Một số chuyên gia lập luận rằng chúng ta giờ đây đang sống trong một thế giới đa cực, trong đó các nước trung bình quan trọng có đủ sức mạnh để chi phối các vấn đề toàn cầu.
Dù quốc gia này có nguồn ngân sách khổng lồ thì vẫn còn không ít thách thức ở trong nước, và nếu những thách thức này trở nên nghiêm trọng hơn, áp lực sẽ đè nặng lên tham vọng của ông Tập Cận Bình.
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini cho biết, EU đang dần trở thành một "siêu cường" không thể thiếu với hòa bình thế giới.
Cựu Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen ngày 6/2 nhận định nhiều khả năng Nga sẽ can thiệp vào các nước Baltic.
Estonia đang nuôi hy vọng trở thành siêu cường thương mại điện tử toàn cầu, đồng thời mở cửa cho hoạt động kinh doanh trực tuyến với các nước khác trong EU.
Tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ lần thứ bảy, Mỹ, Mexico và Canada nhất trí hợp lực phấn đấu đưa Bắc Mỹ trở thành siêu cường trong nền kinh tế toàn cầu.