Ông Wang Jisi, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế của Đại học Bắc Kinh, viết trong đềtài nghiên cứu nêu trên rằng "chính sách nghi ngờ của Trung Quốc đối với Mỹ đãsâu tận gốc rễ và trong những năm qua, mọi chuyện vẫn không có tiến triển."
Theo ông Wang, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã chỉ ra cho nhiều ngườiTrung Quốc thấy vị thế đang lên của Bắc Kinh, trong khi Mỹ đang ngày càng giảm"quyền lực" của mình. Và những động thái của Washington trong những vấn đề nhưtranh chấp lãnh thổ tới biển đổi khí hậu đã được đánh dấu là nhằm kìm hãm BắcKinh.
Ông Wang viết: "Nền kinh tế không còn duy trì được đà tăng trưởng ổn định, báođộng về lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp cao, tốc độ phục hồi kinh tế chậm và nhữngvấn đề chính trị khác được xem là những yếu tố chỉ ra sự suy yếu của Mỹ."
Song Giáo sư của trường Đại học Bắc Kinh cũng cho rằng giới lãnh đạo Trung Quốcvẫn giữ "thái độ điềm tĩnh" và không cho rằng Mỹ sẽ sớm để mất vị thế siêu cườngcủa mình.
Trong khi đó, ông Ken Lieberthal, người cũng tham gia viết trong đề tài nghiêncứu, cho biết ông Wang "được nhìn nhận như một chuyên gia hàng đầu của TrungQuốc về Mỹ" và thường cố vấn cho giới chức lãnh đạo Trung Quốc về các vấn đề đốingoại.
Theo ông Lieberthal, Giám đốc Trung tâm John L. Thornton China của ViệnBrookings, cho rằng trước cuộc khủng hoảng tài chính 2008, Trung Quốc luôn coiMỹ là siêu cường song giờ đây, Bắc Kinh nhận thấy Washington "không chỉ đang tìmcách lấy lại vị thế mà còn tìm cách để kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc".
Trong bài viết của mình, ông Lieberthal cho biết thêm Mỹ rất quan ngại về việcsẽ gặp "rắc rối lớn về quyền sở hữu trí tuệ" do đây được xem là một "chiếnthuật" của Trung Quốc.
Cũng trong nghiên cứu nêu trên, hai chuyên gia đã kêu gọi Mỹ tăng cường đầu tưvào Trung Quốc và tiến hành những cuộc đối thoại ba bên, có sự tham gia của NhậtBản và Ấn Độ để tránh những "cuộc đối đầu trực tiếp", khiến tình hình trong khuvực trở nên căng thẳng./.