Thủ tướng Đức lưu ý rằng Đức không phản đối việc Trung Quốc thúc đẩy đầu tư nhưng nếu các quan hệ kinh tế bị gắn với các vấn đề chính trị thì "điều đó không nằm trong tinh thần tự do thương mại.”
Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã ra quyết định trả tự do cho nhà báo mang hai quốc tịch Đức và Thổ Nhĩ Kỳ Deniz Yücel sau một năm tạm giam với cáo buộc ủng hộ khủng bố và kích động hận thù.
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel khẳng định châu Âu cần phải đi đầu trong việc thúc đẩy giải trừ vũ khí hạt nhân, sau khi Chính phủ Mỹ đề xuất nâng cấp và mở rộng kho vũ khí hạt nhân của nước này.
Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh Đức và Pháp phải "có trách nhiệm chung để phát triển toàn bộ châu Âu," trong đó cải cách liên minh kinh tế và tiền tệ là ưu tiên hàng đầu.
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã khẳng định rằng Berlin đã bồi thường thiệt hại do Đức gây ra cho Ba Lan trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai, đồng thời có lập trường rõ ràng về việc này.
Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh: "Trong thế kỷ 21, châu Âu chỉ có thể hành động trên cơ sở có chủ quyền thông qua EU, bằng cách giành lại chủ quyền thông qua EU."
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) - thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nhóm P5+1 đạt được với Iran hồi năm 2015.
Ông Cavusoglu cho rằng: “Cả hai bên đều mong muốn một khởi đầu mới.” tuy nhiên nhấn mạnh điều này chỉ có thể xảy ra “nếu chúng ta phá vỡ khủng hoảng hiện nay trong mối quan hệ giữa hai nước.”
Việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định trả tự do cho các công dân Đức đã mở ra hy vọng rằng mối quan hệ vốn căng thẳng giữa hai quốc gia đồng minh thuộc NATO có thể được cải thiện sau cuộc đảo chính.
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel cho rằng trật tự thế giới đang thay đổi và thời kỳ thống trị toàn cầu của Mỹ đang dần biến mất theo Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết Đức sẽ cắt giảm số nhân viên tại Đại sứ quán Đức ở Bình Nhưỡng và yêu cầu Triều Tiên cũng giảm sự hiện diện của nhân viên Đại sứ quán của nước này tại Berlin.
Saudi Arabia đã triệu Đại sứ của nước này ở Đức về nước để trao đổi về những bình luận mới đây của Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị ở Liban.
Đức cho rằng bất kỳ động thái nào của Mỹ hủy bỏ thỏa thuận với Iran và áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Tehran sẽ khiến Triều Tiên không muốn đàm phán việc chấm dứt chương trình hạt nhân.
Anh đã bày tỏ ủng hộ kế hoạch trục xuất các lao động Triều Tiên khỏi Liên minh châu Âu (EU), như một phần trong các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên.
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cảnh báo chính sách tăng chi tiêu quân sự của Chính phủ nước này là một sai lầm nghiêm trọng và khiến Đức đứng ở tuyến đầu trong cuộc "Chiến tranh Lạnh mới."
Ngày 19/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Ngoại trưởng Đức phải “biết những giới hạn của mình,” sau khi ông Gabriel kịch liệt chỉ trích ông Erdogan vì can thiệp vào bầu cử sắp tới ở Đức.
Căng thẳng ngoại giao giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ có dấu hiệu leo thang trở lại sau tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi những người Đức gốc Thổ không bỏ phiếu cho các chính đảng của Đức.
Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng có những dấu hiệu cho thấy căng thẳng xung quanh vấn đề Triều Tiên đang "hạ nhiệt," nhưng vẫn cần phối hợp để cơ bản giải quyết cuộc khủng hoảng này.