Đức hy vọng có thể cải thiện quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ

Việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định trả tự do cho các công dân Đức đã mở ra hy vọng rằng mối quan hệ vốn căng thẳng giữa hai quốc gia đồng minh thuộc NATO có thể được cải thiện sau cuộc đảo chính.
Đức hy vọng có thể cải thiện quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/12, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định trả tự do cho các công dân Đức mới đây đã mở ra hy vọng rằng mối quan hệ vốn căng thẳng giữa hai quốc gia đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này có thể được cải thiện sau cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi năm 2016.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel nhấn mạnh: " Những quyết định như vậy mang đến niềm hy vọng rằng chúng ta có thể từng bước gây dựng lại lòng tin và làm dịu căng thẳng trong quan hệ song phương."

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Đức Gabriel đưa ra trong bối cảnh từ đầu tuần đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra quyết định trả tự do có điều kiện đối với nữ phóng viên người Đức Mesale Tolu bị bắt từ cuối tháng Tư vừa qua do bị cáo buộc tham gia đảng cánh tả MLKP bị cấm hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho phép công dân Đức David Britsch được trở về nước..

Cũng trong tuyên bố, Ngoại trưởng Gabriel cho biết ông đã nhất trí với người đồng cấp của Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tiếp tục đàm phán nhằm tìm hướng giải pháp tháo gỡ cho những "vấn đề khó khăn" giữa hai nước.

Như vậy cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã trả tự do cho 6 công dân Đức bị bắt giữ theo sắc lệnh tình trạng khẩn cấp mà chính quyền nước này ban bố sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016, dẫn tới khủng hoảng trong quan hệ giữa Ankara và Berlin.

Động thái này diễn ra sau khi các công tố viên Đức thông báo dừng điều tra nhằm vào các giáo sỹ Hồi giáo bị tình nghi làm gián điệp cho Thổ Nhĩ Kỳ do không đủ bằng chứng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục