Mỹ “soán ngôi” Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức

Tổng kim ngạch thương mại hai chiều của Đức với Mỹ đạt 63 tỷ euro (68 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3/2024, trong khi con số này với Trung Quốc chỉ dưới 60 tỷ euro.

Bốc dỡ container hàng hóa tại cảng ở Duisburg, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bốc dỡ container hàng hóa tại cảng ở Duisburg, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ đã vượt Trung Quốc trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức trong quý đầu tiên năm nay.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn số liệu chính thức từ Cơ quan Thống kê Đức công bố ngày 9/5 cho biết tổng kim ngạch thương mại hai chiều của Đức với Mỹ đạt 63 tỷ euro (68 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3/2024, trong khi con số này với Trung Quốc chỉ dưới 60 tỷ euro.

Năm 2023, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức năm thứ 8 liên tiếp, với tổng kim ngạch thương mại đạt 253 tỷ euro, con số này chỉ cao hơn Mỹ vài trăm triệu.

Lý giải cho “sự đổi ngôi” này, chuyên gia kinh tế Vincent Stamer của Ngân hàng Commerzbank cho biết: “Kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Mỹ hiện đã tăng hơn nữa do nền kinh tế lớn nhất thế giới đang phát triển mạnh mẽ, trong khi cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu từ Trung Quốc cùng giảm.”

Ngoài yếu tố cơ cấu, ông Vincent Stamer cho rằng Trung Quốc đang ngày càng tự sản xuất nhiều hàng hóa chất lượng hơn, vốn trước đây chỉ nhập khẩu từ Đức. Hơn nữa, các công ty Đức cũng đang tăng cường sản xuất trong nước thay vì xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc.

Chuyên gia Juergen Matthes thuộc Viện Kinh tế Đức (IW) cho biết kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Đức từ Trung Quốc trong quý đầu năm nay giảm gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc giảm hơn 1%.

Theo ông Matthes, Mỹ hiện chiếm khoảng 10% hàng hóa xuất khẩu của Đức, trong khi thị phần của Trung Quốc đã giảm xuống dưới 6%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhiều người dân vẫn đổ xô mua vào bất chấp giá vàng đang neo ở mức cao. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Cận Tết, cẩn trọng khi giá vàng biến động mạnh

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, "việc phân bổ vốn hợp lý, kiên nhẫn với mục tiêu dài hạn và tránh tâm lý đám đông vẫn là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro và bảo toàn tài sản."

Trang trại điện gió và điện mặt trời của Trung Nam Group tại Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Kỳ vọng tương lai giàu mạnh và xanh hơn

Khánh Hòa có thể nắm bắt “cơ hội vàng” để đón đầu làn sóng đầu tư năng lượng sạch, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và tăng trưởng hai con số.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng áp sát ngưỡng 5.600 USD/ounce

Giá vàng và bạc tiếp tục tăng mạnh do lo ngại địa chính trị và chính sách Mỹ, đưa vàng gần mốc 5.600 USD/ounce, thiết lập đỉnh mới liên tiếp.