Liên quan vụ lật thuyền ở Sìn Hồ (Lai Châu), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai lúc 16h45 ngày 22/4; trước đó, thi thể nạn nhân đầu tiên được tìm thấy vào chiều 21/4.
Từ tháng 11 đến tháng 3 hằng năm, khi đến bản Can Tỷ 2, Ma Quai (Sìn Hồ, Lai Châu), du khách như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh giữa núi rừng bạt ngàn với biển mây trải dài vô tận nhìn hút tầm mắt.
Sin Suối Hồ là một bản nhỏ của người Mông ở xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), cách thành phố Lai Châu gần 30km nằm ở độ cao gần 1500 m so với mực nước biển.
Các trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có nhiều giải pháp phòng, chống rét, giữ ấm cho học sinh, nhằm đảm bảo sức khỏe và tỷ lệ chuyên cần, nhất là học sinh bậc mầm non, tiểu học.
Nhiều tuyến đường liên xã, liên bản của huyện Sìn Hồ bị sạt lở nghiêm trọng. Tổng khối lượng sạt sụt toàn huyện Sìn Hồ lên đến trên 500.000m3, thiệt hại ước tính hơn 20 tỷ đồng.
Xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người do mưa lũ gây ra với 6 người thiệt mạng, trong đó có 4 người trong một gia đình.
Cùng góp sức để sẻ chia như một nghĩa cử cao đẹp “Lá lành đùm lá rách”, “Tương thân tương ái”, Agribank đã hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại ở vùng lũ tại hai tỉnh Lai Châu và Hà Giang.
Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài, đất đá sạt lở, tuyến đường huyết mạch từ Sìn Hồ đi thành phố Lai Châu đã bị ách tắc, nhiều tảng đá to từ đỉnh núi lăn xuống làm hư hỏng đường.
Chính quyền huyện Sìn Hồ, Lai Châu đã chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả trận gió lốc vào đêm 23/3, rạng sáng 24/3, nhanh chóng thống kê tình hình thiệt hại.