Đến năm 2024, có 48 tỉnh, thành được công nhận loại trừ sốt rét; các chỉ tiêu về phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét đạt so với lộ trình đề ra; Việt Nam sẽ loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030.
Đến ngày 20/8, số ca ghi nhận mắc sốt xuất huyết ở tỉnh Quảng Bình tăng gấp 4,1 lần so với cùng kỳ năm 2023; trường hợp tử vong đầu tiên do bệnh này là bệnh nhi V.A.H. (sinh năm 2023) ở Quảng Trạch.
Số ca mắc COVID-19 gia tăng do hiện đang trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loại virus phát triển, trong đó có SARS-CoV-2.
Số liệu thống kê của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho thấy trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 6.050 ca mắc mới COVID-19 - con số cao nhất tính theo ngày trong 203 ngày qua.
Trong bản đồ của WHO phân chia mức độ dịch COVID-19 theo màu, các quốc gia như Indonesia, Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Iran, Saudi Arabia hiển thị màu đỏ - mức cảnh báo cao nhất.
Việc chấm dứt quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới hằng ngày tại Hàn Quốc tiếp tục giảm, xuống 11.401 ca trong ngày 14/3.
Với 3.000 giường, đây là một trong những cơ sở cách ly COVID-19 lớn nhất thế giới và kể từ tháng 3/2020, đã điều trị cho hơn 132.000 bệnh nhân COVID-19 tại Indonesia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Chính phủ xác định phải phòng chống dịch COVID-19 tốt hơn nữa để có điều kiện thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo.
Đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên, 5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm mũi 3 thấp gồm Bình Định (57,4%); Khánh Hòa (55,5%); Đồng Nai (52,8%); Đồng Tháp (58,7%); Bình Phước (58,1%).
Từ ngày 1/1-7/8/2022, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 39.449 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 378,8% so với cùng kỳ năm 2021. Số ca sốt xuất huyết nặng là 679 ca, số ca tử vong là 17 trường hợp.
Cơ quan An ninh Y tế của Anh cho biết bệnh đậu mùa khỉ dường như đã lây lan từ người sang người ở vùng England trong khi theo Bộ Y tế Italy, số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này tăng lên con số 20.
Theo ghi nhận của WHO, vùng Đông Địa Trung Hải đang ghi nhận số ca mắc tăng mạnh 68% so với tuần trước, trong đó Bahrain, Saudi Arabia và Iran là những nước có số ca mắc cao nhất.
Ở giai đoạn này, giới chức y tế chưa nhận được cảnh báo về bất cứ biến thể mới nào của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, ngoài những biến đổi của biến thể Omicron hiện đang chiếm ưu thế.
Tính đến ngày 24/3, các địa phương có tổng số ca mắc cao nhất cả nước trong đợt dịch thứ 4 là: Hà Nội 1.229.590 ca, TP.HCM 588.151 ca, Bình Dương 367.835 ca, Nghệ An 364.680 ca, Hải Dương 329.557 ca.
Đại sứ Du lịch Việt Nam cho rằng việc tăng cường kiểm dịch với Việt Nam sẽ gây khó khăn cho cộng đồng người Hàn Quốc trong triển khai kế hoạch kinh doanh, sản xuất và tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
Thủ tướng Italy Draghi cho biết chính phủ đã thực hiện các bước cơ bản để mở cửa trở lại đất nước, nhưng sẽ theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng tình hình dịch bệnh để sẵn sàng có các biện pháp đối phó.
Tính đến hết ngày 17/3/2022, Việt Nam đã ghi nhận 7.174.423 ca mắc COVID-19. Trong vòng hơn 1 tháng qua, số ca mắc tăng cao liên tục, song ca tử vong giảm.