Đây là bị can thứ 4 bị khởi tố, điều tra liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Văn Huỳnh.
Một gia đình trẻ tại TP Hồ Chí Minh cho biết có 2 tỷ đồng nhưng chưa đủ để mua nhà ở thành phố này, nếu vay ngân hàng thì sau khi trả gốc và lãi hằng tháng sẽ không còn chi phí sinh hoạt và nuôi con.
Việc Luật Đất đai mở rộng cho người Việt ở nước ngoài được quyền mua nhà, có quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất như công dân trong nước thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với kiều bào.
Kiều bào cho rằng những thay đổi trong Luật Đất đai, Nhà ở sẽ thu hút Việt kiều về mua nhà và đầu tư nhiều hơn, tạo cơ hội để các doanh nhân Việt kiều đóng góp, phát triển đất nước.
Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM sẽ làm việc với các đơn vị liên quan về 47 dự án chưa cấp giấy chứng nhận không có vướng mắc về mặt pháp lý, chỉ chờ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
Trong 7 dự án có 1 dự án là nhà ở xã hội, còn lại là các dự án nhà ở thương mại nằm ở các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Long Biên và huyện Thường Tín.
Trong 5 năm qua, 17 tập đoàn và doanh nghiệp bất động sản lớn tại Việt Nam đã bán 12.335 nhà ở cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài, trong đó tập trung chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại nằm trong khu vực không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở phải được xác định rõ ràng.
Từ ngày 10/4/2017, Hà Nội áp dụng những quy định mới về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
90% số căn nhà tại thành phố Vancouver có giá hơn 1 triệu đôla Canada (hơn 766.000 USD), điều đó có nghĩa hầu hết những người sở hữu nhà tại thành phố này đều đã trở thành triệu phú.
Theo dự thảo tờ trình Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở, người nước ngoài không được sở hữu quá 30% tổng số căn hộ của một tòa chung cư.
Để đảm bảo minh bạch trong công tác quản lý đất đai đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời các tiêu cực, ngành tài nguyên và môi trường sẽ “mở cửa” tiếp nhận thông tin vi phạm về đất đai.
Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định mở rộng sở hữu tài sản của các cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sẽ đánh dấu bước đi quan trọng trong việc mở cửa thị trường BĐS cho các nhà đầu tư nước ngoài.