Số phận chú của Kim Jong Un: Vẫn còn nhiều bí ẩn

Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho rằng nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un vừa tiến hành sự thay đổi nhân sự cấp cao quan trọng nhất trong hai năm kể từ khi ông lên nắm quyền, nhưng vẫn còn nhiều điều bí ẩn xung quanh quyết định nhân sự mới nhất ở Bình Nhưỡng.
Số phận chú của Kim Jong Un: Vẫn còn nhiều bí ẩn ảnh 1Triều Tiên vẫn chưa khẳng định liệu có phải ông Kim Jong-Un bãi chức chú rể của mình là ông Jang Song-Thae hay không (Nguồn: AFP)

Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho rằng nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-Un vừa tiến hành sự thay đổi nhân sự cấp cao quan trọng nhất trong hai năm kể từ khi ông lên nắm quyền, nhưng vẫn còn nhiều điều bí ẩn xung quanh quyết định nhân sự mới nhất ở Bình Nhưỡng.

Truyền thông Triều Tiên đã không cung cấp thông tin gì kể từ khi Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) thông báo với các nghị sĩ nước này hôm 3/12 rằng ông Kim có thể đã loại nhân vật được coi là nhiếp chính ở Triều Tiên, đồng thời là chú rể của ông, Jang Song-Thaek, khỏi các vị trí nắm quyền lực.

Trong những năm 1970, nhà lãnh đạo tương lai của Triều Tiên khi đó Kim Jong-Il cũng đã loại một người chú nhiều quyền lực được coi là đối thủ chính trị của ông, để thay thế nhà sáng lập quốc gia Kim Nhật Thành (Kim Il Sung), bố ông Jong-Il và ông nội của ông Jong-Un.

Việc Jang mất chức đặc biệt đáng chú ý do vai trò trọng yếu của ông trong quá trình chuyển giao quyền lực sang ông Kim Jong-Un sau khi ông Kim Jong-Il qua đời. Báo cáo của NIS đã dấy lên nhiều tin đồn và nhận định về ông Jang, 67 tuổi.

“Hai năm sau khi Kim Jong-Un nắm quyền, việc tái tổ chức lại cơ cấu quyền lực đang được thực hiện bên trong nội bộ Triều Tiên”, Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin nói trong một cuộc gặp của các tướng lĩnh quân đội cấp cao ở Seoul hôm thứ Tư.

Tuy nhiên, báo cáo của NIS cũng chỉ dùng từ “có thể” và không xác định rõ liệu có đúng là ông Jang đã mất hết quyền lực hay không. Sự im lặng từ phía Triều Tiên cũng là không có gì khó hiểu. Các tin tức về thay đổi nhân sự cấp cao ở nước này nói chung là rất ít khi xuất hiện.

Hiện trong các bản tin, chức vụ chính thức của ông Jang vẫn là phó chủ tịch Hội đồng quốc phòng nhà nước, một cương vị rất cao và lẽ ra phải được truyền thông nhà nước đưa tin nếu có thay đổi.

Báo cáo của NIS dựa trên hai yếu tố: các thông tin tình báo nói hai nhân vật thân cận với ông Jang đã bị xử tử tháng trước, và sự vắng mặt của ông trong các sự kiện công cộng kể từ ngày 6/11. NIS cho rằng các vụ xử tử đã không thể diễn ra nếu ông Jang vẫn còn tại vị và từ đó suy ra ông đã mất chức.

Số phận chú của Kim Jong Un: Vẫn còn nhiều bí ẩn ảnh 2Ông Jang Song-Thaek trong một chuyến công cán nước ngoài, luôn đeo trên ngực huy hiệu các lãnh tụ Triều Tiên (Nguồn: AFP)

“Còn tùy theo tình huống, hiện còn quá sớm để nói đánh giá của NIS là đáng tin cậy hay không”, Kim Yong Hyun, một chuyên gia về Triều Tiên ở Đại học Dongguk, Seoul, bình luận. 

Như nhiều nhà phân tích khác, ông Kim nói các báo cáo của NIS từng có sai sót trước đó và việc lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên vắng mặt một thời gian trong các sự kiện công cộng không phải là điều gì lạ, đôi khi lên tới vài tháng, rồi xuất hiện trở lại. 

“Câu trả lời rõ ràng vẫn chưa có từ truyền thông Triều Tiên”, ông nói với hãng tin AFP.

Những thay đổi nhân sự cấp cao ở Triều Tiên thường được thể hiện qua danh sách và chức vị của các nhân vật này trong những sự kiện chính thức. Đôi khi không hề được báo trước, một nhân vật lạ lẫm sẽ xuất hiện với các chức vị cấp cao, mà không thông báo gì về số phận của người tiền nhiệm.

Mang tin North Korea Leadership Watch chỉ ra rằng từng có tin đồn về việc ông Jang mất chức trên truyền thông Hàn Quốc vào các năm 2009, 2010 và 2011. Ông cũng không xuất hiện trong gần hai năm kể từ đầu năm 2004.

Ông Jang là chồng của Kim Kyong Hui, em gái ông Kim Jong Il và là một nhân vật nhiều quyền lực ở Triều Tiên. Trong năm qua, bà Kim Kyong Hui cũng ít xuất hiện hơn, và có tin đồn nói bà bị ốm nặng, đã phải tới điều trị tại Singapore vài lần. 

Không như vợ ông, quan hệ của ông Jang với gia đình Kim không phải là máu mủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục