Khán giả muốn vào sân theo dõi trận đấu của đội tuyển Việt Nam đều cần phải thực hiện đầy đủ và chặt chẽ mọi quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại sân Mỹ Đình dù là nhỏ nhất.
Trong thời gian dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc đăng tải các thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của thành phố Hà Nội.
Trong cuộc chiến chống COVID-19, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã áp dụng nhiều phương thức truyền thông mới, phủ rộng trên mọi “mặt trận” truyền thông, thông tin được liên tục cập nhật 24/7.
Thông qua điện thoại di động thông minh hoặc máy tính có kết nối mạng Internet, người dân có thể tìm kiếm, phát hiện các vấn đề liên quan đến dịch COVID-19 xung quanh mình.
Ngày 4/5/2021, Trần Văn Duy đã sử dụng tài khoản Facebook “Hà Nội Phố” để đăng tải thông tin “Hà Nội phố thông thoáng trong ngày đầu phong tỏa” kèm theo một video về trải nghiệm đường phố Hà Nội.
Nội dung quảng cáo không đúng với nội dung xác nhận của Cục An toàn thực phẩm, vi phạm quy định tại Khoản 6, Điều 27, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Luật An toàn thực phẩm.
Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh - GreenID đã vi phạm khi phát hành tài liệu phục vụ hội thảo, trên trang bìa có hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện các quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam.
Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ lắp đặt hệ thống wifi công cộng miễn phí tại 14 điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố.
EPI bị xử phạt vì đưa thông tin sai sự thật tại bài viết "Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhận tội nâng khống máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2, nộp lại tiền chênh lệch."
Trên fanpage của cửa hàng bán hoa có đăng tải thông tin “CHÍNH THỨC: THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI HẾT 30/4” là sai sự thật, nên người đăng tin này bị xử phạt 12,5 triệu đồng.
Sau 3 năm hoạt, Vườn ươm công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội đã hoàn thành 3 chu kỳ ươm tạo với 24 dự án tốt nghiệp trong tổng số 29 dự án được lựa chọn.
Theo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, thành phố hạ ngầm 100% mạng cáp viễn thông khu vực trung tâm.
Với mong muốn giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp đến được với các nhà đầu tư và ngược lại, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư đợt 1 dành cho các dự án khởi nghiệp.
Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội đã giành được giải nhì cuộc thi viết “Thủ đô Hà Nội xanh-sạch-đẹp” trên báo chí năm 2016 với tác phẩm "Để xây dựng đô thị Thủ đô xứng tầm."
Chiều 9/2, mục khảo sát, lấy ý kiến nhân dân đối với hệ thống thông tin cơ sở tại địa chỉ Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội đã đi vào hoạt động sau hai ngày tạm dừng.
Trong bảng danh sách 944 số điện thoại bị Hà Nội "trảm," Viettel là mạng có số thuê bao bị xử lý nhiều nhất với 524 số, VNPT Hà Nội 252 số, MobiFone 157 số, Vietnamobile 6 số và Gmobile 5 số.
Bà Phan Lan Tú cho biết, “Hội sách Hà Nội” sẽ là tên gọi thường xuyên, chính thức của hội sách được tổ chức ở Thủ đô. Những lần tổ chức sau sẽ chỉ khác nhau ở thời điểm, chủ đề hội sách.
SCTV đã chuẩn bị 20.000 đầu kỹ thuật số để trang bị miễn phí cho khách hàng khi chuyển đổi từ dịch vụ Analog sang truyền hình số theo "phán quyết" của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.