Cảnh báo tình trạng nhiều trẻ em nhập viện do nắng nóng gay gắt tại Tuyên Quang
Tỉnh Tuyên Quang đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.
Tỉnh Tuyên Quang đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.
Để phòng tránh sốc nhiệt, người lao động cần tránh làm việc trong khung giờ nắng gắt từ 10-16 giờ; tránh các hoạt động thể lực quá sức; đội mũ rộng vành, mặc quần áo dài tay...
Dự báo trong hai ngày 1-2/8, nắng nóng gay gắt sẽ bao trùm từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và nhiều nơi ở Trung Bộ, có nơi nhiệt độ lên tới gần 40 độ C, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng và sốc nhiệt cao.
Trong 7 ngày kể từ ngày 21/7, có 10.804 người đã được đưa vào bệnh viện do sốc nhiệt, kiệt sức vì nóng và các rối loạn khác, dẫn đến 16 trường hợp tử vong tại 14 tỉnh thành trên toàn quốc.
Tính từ đầu mùa Hè đến nay, tại Hàn Quốc đã có 2.454 người bị mắc bệnh liên quan đến nắng nóng, trong đó có 11 ca tử vong.
Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11-14 giờ hàng ngày.
Nam Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ có thể lên tới 42 độ C tại nhiều khu vực, gây ra những thách thức nghiêm trọng cho người dân và chính quyền.
Ngày 17-18/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C, độ ẩm tương đối ở mức thấp nhất phổ biến từ 55-60%.
Ngày 8/6, nắng nóng diện rộng xuất hiện ở nhiều khu vực, đặc biệt là miền Bắc, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Một số nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 37-38 độ C.
Bệnh nhân T.V.T. làm nghề thợ xây. Sau nhiều giờ làm việc liên tục dưới nắng, anh T. bắt đầu thấy mệt, thẫn thờ, không giao tiếp, sau đó co giật, rối loạn ý thức và không kiểm soát được hành vi.
Sốc nhiệt, hay say nắng, là tình trạng thân nhiệt cơ thể tăng quá cao khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc sinh hoạt/làm việc ở môi trường nóng bức trong thời gian dài, đặc biệt là vào mùa Hè.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ ngày 21-22/4, nắng nóng có khả năng mở rộng ra toàn Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.
Ngày và đêm 17/4, nhiều khu vực có nắng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt trên 37 độ C; Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa dông.
Từ tháng 4-7, tình hình nắng nóng có khả năng xảy ra tại nhiều khu vực, đặc biệt là khu vực phía Tây Bắc Bộ (Điện Biên, Sơn La, Lai Châu...) và các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận.
Tây Ban Nha đã được đặt trong tình trạng báo động từ ngày 9/8, khi đợt nắng nóng thứ 4 trong mùa Hè này mang tới nền nhiệt cao hơn 40 độ C, kèm theo nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao.
Các chuyên gia dự báo, từ ngày 11/8, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kết thúc, trong khi ở Trung Bộ, từ khoảng ngày 12-13/8, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng dịu dần.
Tập luyện thể dục, thể thao là một thói quen có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng, người dân cần ghi nhớ một số lưu ý để mang lại hiệu quả tốt nhất trong quá trình chơi thể thao.
Nhật Bản ban bố cảnh báo nguy cơ về sốc nhiệt tại 15 tỉnh, trong đó có khu vực Tokyo, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết và tránh các hoạt động ngoài trời.
Nhiệt độ ban đêm cao bất thường khiến nhiều người dân lao động ở New Delhi, Ấn Độ phải ngủ trên mái nhà với hy vọng có được không khí mát mẻ hơn nhưng chỉ chợp mắt được vài giờ.
Chuyên gia cảnh báo khi nhiệt độ cơ thể bạn tăng lên trên 40 độ C hoặc cao hơn, đây là lúc các cơ chế của cơ thể bắt đầu suy yếu.