Sochi: Na Uy có HCV thứ 11 với kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Vận động viên trượt tuyết băng đồng người Na Uy Marit Bjoergen vừa giành chiếc HCV ở nội dung 30km xuất phát đồng hạng, qua đó lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trở thành nữ VĐV giành nhiều HCV nhất trong lịch sử với 6 chiếc.
Sochi: Na Uy có HCV thứ 11 với kỷ lục vô tiền khoáng hậu ảnh 1Marit Bjoergen cùng hai đồng hương trên bục nhận huy chương (Nguồn: AFP/Getty)

Vận động viên trượt tuyết băng đồng người Na Uy Marit Bjoergen vừa giành chiếc HCV ở nội dung 30km xuất phát đồng hạng tại Olympic Sochi 2014, qua đó lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trở thành nữ VĐV giành nhiều HCV nhất trong lịch sử với 6 chiếc.

Với thành tích 1 giờ 11 phút 05,2 giây, hơn 2,6 giây so với đồng hương Therese Johaug, Bjoergen đã cân bằng kỷ lục của VĐV trượt băng tốc độ Liên Xô  và VĐV trượt tuyết băng đồng người Nga Lyubov Yegorova. 

Tất cả đều giành được tổng cộng 6 HCV Olympic trong sự nghiệp của mình.

Ngoài ra, Bjoergen còn cân bằng kỷ lục về số huy chương các loại với 10 chiếc, cân bằng thành tích của Stefania Belmondo (Italy) và Raisa Smetanina (Liên Xô), đều ở môn trượt tuyết băng đồng.

Trong nội dung 30km mới kết thúc cách đây chừng 1 giờ, người giành HCĐ cũng là một VĐV Na Uy khác Kristin Stoermer Steira.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn Na Uy tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương với 11 chiếc HCV, bỏ xa đoàn Nga ở vị trí thứ hai tới 2 HCV trong khi Thế vận hội đang ở ngày thi đấu áp chót./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục