Sôi động ra quân đầu Xuân ở thủy điện Đồng Nai

1.500 cán bộ, kỹ sư và công nhân viên ở công trình thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 đồng loạt ra quân lao động sản xuất.
Ngày 20/2, hơn 1.500 cán bộ, kỹ sư và công nhân viên ở công trình thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đồng loạt ra quân lao động sản xuất đầu năm Canh Dần, hối hả chạy đua với thời gian, quyết tâm hoàn thành những hạng mục quan trọng trước mùa mưa đến.

Hơn 5 năm kể từ ngày khởi công, cuối tháng 12/2004, hàng ngàn công nhân kỹ sư lao động miệt mài đã biến vùng hoang du, đồi núi thành đại công trường giữa núi rừng Tây Nguyên.

Đến thời điểm này, các hạng mục quan trọng của thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 như đập chính, đập tràn, hệ thống đường hầm, cửa dẫn nước, nhà máy phát điện... cơ bản đã hoàn thành; giá trị xây dựng đạt hơn 70%.

Ông Phạm Văn Cúc, Phó Ban quản lý thủy điện 6, chủ đầu tư công trình cho biết trong dịp Tết Canh Dần, do yêu cầu về tiến độ của một số hạng mục, hàng trăm công nhân vẫn thay phiên nhau thi công, ăn Tết trên công trường.

Công trình thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 được xây dựng trên thượng nguồn hệ thống sông Đồng Nai thuộc địa bàn 2 tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng, có tổng công suất 520 MW, trong đó, thủy điện Đồng Nai 3 có công suất 180MW và Đồng Nai 4 là 340 MW.

Tổng vốn đầu tư hai công trình này là hơn 13.000 tỷ đồng bằng ngân sách Nhà nước.

Dự kiến đến cuối năm 2011, hai công trình thủy điện này sẽ hoàn thành và phát điện, hòa điện vào lưới điện quốc gia với sản lượng hơn 1,7 tỷ kWh/năm./.

Trần Hữu Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục