"Sói già" Scolari sẽ thay Pellegrini dẫn dắt Real?

Ban lãnh đạo Real Madrid đang tính đưa Luiz Felipe Scolari về sân Bernabeu thay thế huấn luyện viên đương nhiệm Manuel Pellegrini.
Theo tờ El Mundo Deportivo của Tây Ban Nha, ban lãnh đạo câu lạc bộ Real Madrid đang tính đến khả năng đưa huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari về sân Bernabeu để thay thế huấn luyện viên đương nhiệm Manuel Pellegrini.

Cựu huấn luyện viên đội tuyển Bồ Đào Nha hiện đang dẫn dắt nhà vô địch Uzbekistan, Bunyodkor, nơi ông đang là huấn luyện viên được hưởng lương cao nhất thế giới với 20 triệu euro theo một bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng.

Scolari đã từng huấn luyện Chelsea nửa đầu mùa giải năm ngoái trước khi bị sa thải và từng đưa đội tuyển Brazil đến với ngôi vô địch thế giới tại World Cup 2002 với Kaka, cầu thủ đang khoác áo Real Madrid, trong đội hình.

Ngoài ra, Scolari cũng từng dẫn dắt Cristiano Ronaldo, bản hợp đồng kỷ lục của Real, trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Đó chính là những ưu thế khiến cựu huấn luyện viên của Chelsea được Real để mắt tới.

Trong khi đó, sự khởi đầu không như muốn của Real trong giai đoạn đầu mùa giải này khiến tương lai của huấn luyện viên Pellegrini đang bị đặt một dấu hỏi lớn và nếu tiếp tục gây thất vọng trong trận “siêu kinh điển” với Barcelona vào 29/11 tới, rất có thể huấn luyện viên người Chile sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho Scolari.

Liên quan đến tình hình chuyển nhượng của Real Madrid, theo tờ AS, đội bóng của Chủ tịch Florentino Perez sẽ cạnh tranh đến cùng với kình địch Barcelona để giành giật tiền vệ Cesc Fabregas từ Arsenal.

Ứng cử viên tranh cử vào chiếc ghế Chủ tịch Barcelona, Sandro Rosell được cho là đã có những cuộc thảo luận không chính thức với Arsenal về khả năng chuyển nhượng Fabregas tới sân Nou Camp sau cuộc bầu cử Chủ tịch Barcelona vào năm tới.

Bên cạnh đó, báo chí Tây Ban Nha cũng đưa tin rằng Fabregas đã đạt được thỏa thuận với huấn luyện viên Arsene Wenger, theo đó thủ quân của Arsenal có thể rời câu lạc bộ sau ngày 30/6/2010. Những động thái trên từ phía Barcelona, buộc Real phải vào cuộc bởi Fabregas chính là mục tiêu theo đuổi của họ trong mùa Hè vừa qua và đội bóng Hoàng gia chỉ chịu chùn chân khi Arsenal hét giá 60 triệu euro cho tiền vệ người Tây Ban Nha./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục